Diễn biến dịch Hà Nội ngày 19/8: Nguy cơ lây lan bệnh vẫn ở mức cao

(Dân trí) - Theo Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao và khó lường; có thể còn các F0 trong cộng đồng chưa được bóc tách hết.

Tối 19/8, Hà Nội ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một ca tại cộng đồng và 19 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội thêm 50 F0.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.409 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.239 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.170 ca.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Hà Nội vẫn ở mức cao, khó lường!

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành "Kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố".

Nội dung thông báo thể hiện, hiện nguy cơ lây lan dịch bệnh ở Hà Nội vẫn ở mức cao và khó lường; việc xét nghiệm diện rộng và xét nghiệm sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng vẫn ghi nhận thêm các ca mắc mới và nhận định có thể còn có các trường hợp F0 khác trong cộng đồng chưa được bóc tách hết. Trong khi đó, tại các khu phong tỏa vẫn xuất hiện nhiều F0 do truy vết không kịp hoặc thực hiện "chặt ngoài, lỏng trong".

Diễn biến dịch Hà Nội ngày 19/8: Nguy cơ lây lan bệnh vẫn ở mức cao - 1

Thường trực Thành ủy nhận định, có thể còn ca F0 trong cộng đồng chưa bóc tách được hết do truy vết không kịp hoặc thực hiện "chặt ngoài, lỏng trong" (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Để giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch, kiểm soát tốt không để dịch lan rộng, Thường trực Thành ủy cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, Thường trực Thành ủy yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và các lực lượng, các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch một cách thực chất, hiệu quả, sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng. Xem thêm tại đây.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội lo ngại nguy cơ dịch bệnh dịp Quốc khánh

Tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình sáng 19/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, lễ Vu Lan nhận định rằng Ngày Quốc khánh 2/9 sắp đến, nếu không siết chặt kỷ luật giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sẽ rất lớn.

Kết luận buổi kiểm tra, bà Tuyến nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trên cả nước và TP Hà Nội đang diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hà Nội có chiều hướng giảm.

Diễn biến dịch Hà Nội ngày 19/8: Nguy cơ lây lan bệnh vẫn ở mức cao - 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến (áo xanh) kiểm tra tại khu vực phong tỏa, cách ly ngõ 68 phố Đội Cấn (Ảnh: Trọng Toàn).

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc tập trung mọi nguồn lực nhằm từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của việc xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng và thực hiện nghiêm kỷ luật giãn cách đã giúp Hà Nội sớm bóc tách F0 khỏi cộng đồng.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quận Ba Đình tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch một cách nghiêm túc, không chủ quan, lơ là.

"Mặc dù số ca F0 trong cộng đồng có chiều hướng giảm, song nếu chúng ta chủ quan, dịch bệnh sẽ lây lan rất nhanh và khó kiểm soát. Trong khi đó, lễ Vu Lan và Ngày Quốc khánh 2/9 sắp đến, nếu không siết chặt kỷ luật giãn cách, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sẽ rất lớn" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý. Xem thêm tại đây.

"Hà Nội có nên kéo dài giãn cách hay không, cần theo dõi 2-3 ngày nữa"

Một tuần trở lại đây, số ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận mỗi ngày tại Hà Nội có xu hướng đi ngang ở mức trung bình 50 - 60 ca. Đáng chú ý, số ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm trước đó.

Diễn biến dịch Hà Nội ngày 19/8: Nguy cơ lây lan bệnh vẫn ở mức cao - 3

GS.TS, Anh hùng lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí.

Trao đổi với Dân trí, GS.TS Nguyễn Anh Trí - Anh hùng lao động, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Bệnh viện Medlatec nhận định, tình hình dịch ở Hà Nội đã có chiều hướng giảm.

Theo chuyên gia này, có thể nhận thấy rằng, những ngày vừa qua, số F0 ghi nhận được thấp hơn so với giai đoạn trước đây một tuần. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là số F0 giảm trong khi một tuần trở lại đây, Hà Nội đã mở chiến dịch xét nghiệm diện rộng, với số lượng mẫu được xét nghiệm lớn hơn trước.

"Chúng ta xét nghiệm nhiều hơn nhưng số lượng F0 phát hiện mới lại giảm xuống. Như vậy, chứng tỏ rằng, dịch ở Hà Nội có xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, chưa thực sự bền vững. Vì vậy, Hà Nội vẫn cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch", GS Trí nói. Xem thêm tại đây.

Thế Anh