Dịch Ebola: Đã có gần 3.000 người chết

(Dân trí) - Dịch Ebola nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trong lịch sử đã khiến gần 6.000 người mắc bệnh ở tây Phi và gần một nửa số bệnh nhân này đã tử vong.<br><a href='http://dantri.com.vn/suc-khoe/so-truong-hop-nhiem-ebola-co-the-len-den14-trieu-nguoi-947502.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Số trường hợp nhiễm Ebola có thể lên đến1,4 triệu người</b></a>

Dịch Ebola: Đã có gần 3.000 người chết


Thông báo hôm thứ Hai vừa qua của WHO cho biết đã có tổng cộng 5.864 mắc bệnh ở 5 nước tây Phi, và 2.811 người chết.

Theo con số mới nhất của WHO: Ở Guinea, nơi dịch bắt đầu từ cuối năm ngoái, tính đến ngày 20/9 đã có 1.008 người nhiễm bệnh và 632 người chết. Một phần 3 số này xảy ra trong 3 tuần tính đến ngày 14/9.

Ở Liberia, nơi dịch hoành hành mạnh nhất, tính đến ngày 17/9đã có 3.022 người nhiễm bệnh và 1.578 người trong số này tử vong.

Ở Sierra Leone, đến ngày 17/9 vi rút Ebola đã khiến 1.813 người mắc bệnh và giết chết 593 bệnh nhân.

Nigeria đã ghi nhận 20 ca bệnh tính đến ngày 20/9, bao gồm 9 người chết, kể từ khi Ebola đến nước này theo chân một nhân viên bộ tài chính Liberia, người đã tử vong ở Lagos ngày 25/7.

Ca bệnh Ebola duy nhất được xác nhận ở Senegal – một sinh viên người Guinea nhập cảnh ngay trước khi nước này đóng cửa biên giới ngày 21/8 – đã hồi phục, nhưng phải 42 ngày sau nước này mới có thể tuyên bố không có vi rút.

Tổn thất ở nhân viên y tế

Đội ngũ nhân viên y tế, vốn đã rất ít ỏi ở những nước nghèo đang bị dịch bệnh tàn phá mạnh nhất, vẫn đang phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề. Tính đến ngày 22/9, đã có 348 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh ở khắp 4 nước tây Phi và 186 người trong số đó không qua khỏi.

Guinea: 67 nhân viên y tế nhiễm bệnh, 35 tử vong.

Liberia: 174 nhân viên y tế nhiễm bệnh, 85 tử vong.

Sierra Leone: 96 nhân viên y tế nhiễm bệnh, 61 tử vong.

Nigeria: 11 nhân viên y tế nhiễm bệnh, 5 người tử vong.

Trong lúc đó, Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang bị tấn công bởi một ổ dịch Ebola khác, đã giết chết 40 người trong số 71 người nhiễm bệnh tính đến ngày 15/9.

5 loài Ebola

Có 5 loài vi rút Ebola khác nhau và dịch đang hoành hành ở tây Phi bắt nguồn từ loài Zaire – loài gây chết nhiều nhất. Đây cũng là loài vi rút gây ra vụ dịch Ebola đầu tiên ở CHDC Congo năm 1976 và đã khiến 280 người chết trước khi vụ dịch hiện nay xảy ra.

Ổ dịch hiện nay ở CHDC Congo được cho là bắt nguồn từ 2 loài vi rút khác nhau là Zaire và Sudan, xuất hiện lần đầu tiên ở Sudan năm 1976.

Cẩm Tú

Theo Asiaone