Địa chỉ mới của Viện huyết học - truyền máu TƯ

(Dân trí) - Sáng nay (25/12), lễ khởi công Viện huyết học- truyền máu TƯ và Trung tâm truyền máu khu vực Hà Nội đã được tổ chức trên địa phận xã Mỹ Đình - Từ Liêm trên diện tích 1 hec ta với tổng số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học - truyền máu TƯ cho biết: Hai toà nhà này sẽ cùng được triển khai xây dựng với tổng số vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng. Số tiền này do Ngân hàng Thế giới cho Viện vay với  giá ưu đãi và thời gian trên 50 năm.

 

Dự kiến, Viện huyết học- truyền máu Trung ương sẽ hoàn thành trong 2,5 năm; Trung tâm huyết học khu vực Hà nội đi vào hoạt động sau 1,5 năm. Đây sẽ là những công trình phúc lợi xã hội lớn.

 

Được biết, trong năm 2006 Viện huyết học TƯ đã cung cấp 115 nghìn đơn vị máu và chế phẩm máu cung cấp cho 59 bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh. 

 

Trước khi lễ khởi công bắt đầu, toàn bộ cán bộ công nhân viên của Cty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 2 đã tình nguyện tham gia chương trình Hiến máu cứu người.

 

Thanh Trầm