Đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19, F1 tiếp xúc với 14 người

Bình Minh

(Dân trí) - Người phụ nữ đi chung chuyến bay VJ458 là F1 của các bệnh nhân Covid-19, sau khi hạ cánh đã đi taxi và xe khách về quê và tiếp xúc với 14 người.

Chiều 26/3, thông tin từ CDC tỉnh Thanh Hóa xác nhận, chị L.T.N.A. (23 tuổi, trú xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đi trên chuyến bay VJ458, Phú Quốc- Nội Bài, là F1 của các bệnh nhân Covid-19. Sau khi xuống máy bay, chị A. đã đi taxi và xe khách về nhà. Người này đã tiếp xúc với 14 người thân.

Đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19, F1 tiếp xúc với 14 người - 1

Ngay sau khi phát hiện chị A. đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19, DCD Thanh Hóa đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm và đưa chị A. đi cách ly.

Theo điều tra dịch tễ, 12h15 ngày 22/3, chị A. lên máy bay, chiều cùng ngày, máy bay hạ cánh, chị A. đã bắt taxi từ sân bay Nội Bài ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Sau đó, chị A. tiếp tục bắt xe khách tuyến bắc - nam để về quê ở xã Nam Giang (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Sáng 26/3, CDC Thanh Hóa cùng với các ngành chức năng đã đưa chị A. đến cách ly tập trung tại trung tâm cách ly ở huyện Thọ Xuân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Chiều 26/3, kết quả xét nghiệm lần 1 của chị A. là âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 đã được yêu cầu cách ly tại gia đình để theo dõi, giám sát.