Đến viện với bụng như bầu 9 tháng, người phụ nữ được bóc khối u khổng lồ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chị T. đến viện với vòng bụng to như bầu 9 tháng. Các bác sĩ đã phẫu thuật bóc ra khối u nang "khổng lồ", nặng đến 7kg.

Chiều 26/4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng có kích thước lớn nhất từ trước tới nay.

Ngày 16/4, chị P.T.T. (SN 1976, trú xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) đến bệnh viện khám trong tình trạng đau, chướng bụng. Thời điểm này, bụng chị T. to tương đương với người mang thai 9 tháng nên nhiều người tưởng chị đến bệnh viện để sinh con.

Đến viện với bụng như bầu 9 tháng, người phụ nữ được bóc khối u khổng lồ - 1

Sau 3 tiếng đồng hồ, ê kíp phẫu thuật đã bóc tách khối u nang nặng 7kg ra khỏi cơ thể nữ bệnh nhân 46 tuổi (Ảnh: Nguyệt Anh).

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân có khối u lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng, lên tới thượng vị nên chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhân test nhanh ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. Ngày 20/4, khi xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân P.T.T. được thực hiện phẫu thuật tách bỏ khối u nang buồng trứng.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, ê kíp đã mổ bóc tách khối u nang buồng trứng có trọng lượng 7kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Đến viện với bụng như bầu 9 tháng, người phụ nữ được bóc khối u khổng lồ - 2

Đây là khối u nang có kích thước lớn nhất được phẫu thuật tại cơ sở y tế này (Ảnh: Nguyệt Anh).

Khai thác bệnh sử của bệnh nhân được biết, trước đó đã từng bị lưu thai. Năm 2012, chị T. nhập viện cấp cứu vì vỡ u nang. Cuối năm 2020, thấy bụng to lên, người phụ nữ làm nghề bán cây cảnh dạo ngỡ mình mang bầu. Tuy nhiên, các triệu chứng sau đó cho thấy chị không mang thai. Dù thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nhưng chủ quan nên chị chưa đi khám.

Hiện sức khỏe của chị T. đang hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa phụ sản.