Thái Nguyên:

Đề nghị xử lý nghiêm nam thanh niên tát sinh viên Y khoa thực tập

(Dân trí) - Không chấp nhận đề nghị của người nhà phải bế bệnh nhân đi chiếu chụp trong lúc chờ cáng y tế, sinh viên Y khoa Phạm Lê Tùng đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên đã bị nam thanh niên tát liên tục vào mặt, sự việc trên đã gây bức xúc trong dư luận.


Sinh viên Y khoa Phạm Lê Tùng bị người nhà bệnh nhân tát liên tục vào mặt sau khi từ chối bế bệnh nhân đi chiếu chụp trong lúc chờ cáng y tế. (Ảnh: báo Lao động).

Sinh viên Y khoa Phạm Lê Tùng bị người nhà bệnh nhân tát liên tục vào mặt sau khi từ chối bế bệnh nhân đi chiếu chụp trong lúc chờ cáng y tế. (Ảnh: báo Lao động).

Chiều 4/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên làm rõ sự việc trường hợp sinh viên Y khoa Phạm Lê Tùng khi đang thực tập tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên đã bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt.

Cụ thể, trong ca trực tối ngày 29/4, trong lúc sinh viên Phạm Lê Tùng đang chờ đồng nghiệp lấy cáng y tế để vận chuyển bệnh nhân bị thương tích đi chiếu chụp, một nam thanh niên là bạn của bệnh nhân đã tát liên tiếp vào mặt Tùng sau khi Tùng từ chối yêu cầu của người này là “bế bệnh nhân đi chiếu chụp”.

Vụ việc trên đã gây bức xúc trong dư luận. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), có công văn đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên xác minh và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc; phối hợp với cơ quan công an địa phương điều tra làm rõ, truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung sinh viên trong vụ việc trên; báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 15/5.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cần quan tâm, động viên tinh thần đối với nhân viên y tế và sinh viên bị hành hung nêu trên; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ sự an toàn của nhân viên y tế trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuấn Hợp