Để có mang lại sau khi đã đình sản

(Dân trí) – Tôi hiện 32 tuổi và đã đình sản bằng cách thắt vòi trứng. Hiện tại, vì lý do riêng, tôi rất muốn có con trở lại, liệu có phương pháp nào không? Chi phí như thế nào? (Nguyễn Thu Hạnh, Hà Tây)

TS Nguyễn Đức Hinh – Phó Giám đốc BV Phụ sản TW trả lời:

 

Bạn hoàn toàn có thể có con trở lại nếu được nối lại vòi trứng. Hiện tại Bệnh viện Phụ sản TƯ tiến hành hai phương pháp mổ mở và mổ nội soi.

 

Nếu nối lại vòi trứng bằng phương pháp mổ, bác sĩ sẽ mổ mở và dùng kính hiển vi hoặc mắt thường để nối. Tuy nhiên, cách làm này để lại vết sẹo khá lớn trên bề mặt bụng, ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ. Mặt khác phương pháp mổ mở dễ dẫn tới nhiễm trùng vì diện tích vết mổ khá lớn đồng thời có thể gây dính các cơ quan nội tạng sau mổ.

 

Còn hiện nay, phương pháp nối vòi trứng bằng nội soi mới được triển khai tại Bệnh viện Phụ sản TW được đánh giá là phương pháp tối ưu cho người đình sản. Thực tế, rất nhiều phụ nữ đình sản đã được áp dụng kỹ thuật này, sức khoẻ hoàn toàn hồi phục và đã sinh con.

 

Cho đến giờ, kỹ thuật nội soi nối vòi trứng được coi là kỹ thuật nội soi khó nhất. Ưu điểm của kỹ thuật nội soi là giảm sự chịu đựng cho bệnh nhân ở mức thấp nhất và đặc biệt thời gian hồi phục sau mổ được giảm đáng kể do ít đau, ít mất sức hơn. Hơn nữa, nó rất có giá trị về mặt thẩm mỹ vì chỉ để lại dấu vết rất nhỏ và không hề ảnh hưởng đến các nội tạng liền kề.

 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con. Tuy nhiên, thụ tinh trong ống nghiệm chi phí lớn (30-40 triệu đồng/lần), hiệu quả không cao (30-40%). Trong khi đó, nối vòi trứng chi phí thấp hơn rất nhiều, chỉ hết 2-3 triệu/ca mà kết quả thành công đạt tới 60-70%.

 

Những ca phẫu thuật thành công, người phụ nữ có quyền sinh sản tự nhiên trở lại.

 

Hiện nay, mỗi tuần BV tiến hành nội soi nối vòi trứng cho khoảng 3 trường hợp. Mỗi ca phẫu thuật nối vòi trứng bằng nội soi kéo dài từ 60 - 90 phút với chi phí là 2,5 triệu đồng. 

Hồng Hải