Khánh Hòa:

Dây rốn thắt nút 2 vòng, bé sơ sinh may mắn sống sót

(Dân trí) - Một bé trai chào đời nặng 3,7kg nhưng có dây rốn bị thắt nút 2 vòng. Các bác sỹ cho biết việc thai nhi này vẫn an toàn là kỳ diệu vì nếu thai nhi bị bệnh lý này, tỷ lệ tử vong trong bụng mẹ trong quá trình chuyển dạ là rất cao.

Ngày 28/2, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết sau 3 ngày được các bác sĩ chăm sóc, tình hình sức khỏe của sản phụ Hoàng Thị Thanh Tuyền (26 tuổi, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) và con trai đã ổn định.

Trước đó, ngày 25/2, sản phụ Tuyền nhập viện với chẩn đoán thai lần hai, 38 tuần tuổi, ngôi đầu, thai to. Trong lúc chuyển dạ, thấy con của sản phụ Tuyền to nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi ra. Bé trai chào đời nặng 3,7kg nhưng có dây rốn bị thắt nút 2 vòng.

Dây rốn của thai nhi bị thắt nút.
Dây rốn của thai nhi bị thắt nút.

Theo bác sĩ Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, đây là trường hợp bệnh lý hiếm gặp và gần như không thể phát hiện dây rốn bất thường trước khi sinh thường hoặc sinh mổ.

Do vậy, nếu thai nhi bị bệnh lý này, tỷ lệ tử vong trong bụng mẹ trong quá trình chuyển dạ là rất cao. Bác sĩ Lê Quang Vinh khẳng định việc thai nhi này vẫn an toàn là điều rất may mắn và kỳ diệu.

Các bác sĩ cho biết thêm, thai nhi sống và phát triển được trong bụng mẹ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó dây rốn có vai trò rất quan trọng để vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy từ mẹ cung cấp sang con. Cụ thể, trong trường hợp dây rốn bị thắt nút, thai nhi không có oxy để duy trì sự sống.

Viết Hảo