Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để quản lý đột quỵ

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyên sâu và đào tạo y khoa là một trong nhiều nội dung quan trọng của chương trình "Hợp tác nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và quản lý đột quỵ, giai đoạn 2024 - 2025".

Ba tổ chức hàng đầu cùng hợp sức để nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ

Vừa qua, biên bản ghi nhớ chương trình "Hợp tác nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và quản lý đột quỵ, giai đoạn 2024 - 2025" đã được Bayer Việt Nam, Hội Đột quỵ TP Hà Nội, và Đại học Oxford ký kết tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, mục tiêu chung của các bên là hướng đến nâng cao chất lượng quản lý và điều trị đột quỵ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để quản lý đột quỵ - 1

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ chương trình "Hợp tác nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và quản lý đột quỵ" diễn ra tại Hà Nội, ngày 15/7 (Ảnh: Minh Minh).

Đánh giá về mối quan hệ hợp tác này, Tiến sĩ Trần Công Minh đến từ Đại học Oxford chia sẻ: "Lễ ký kết hôm nay mở ra một chương mới trong nỗ lực chung của các bên nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kiểm soát đột quỵ. Sự hợp tác cùng Hội Đột quỵ TP Hà Nội và công ty Bayer Việt Nam khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, thông qua các chương trình nghiên cứu, đào tạo y khoa, phát triển và cập nhật các hướng dẫn lâm sàng mới".

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để quản lý đột quỵ - 2

Tiến sĩ Trần Công Minh chia sẻ hợp tác với Hội Đột quỵ TP Hà Nội và Bayer Việt Nam khẳng định cam kết trong việc cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh đột quỵ (Ảnh: Minh Minh).

Chương trình sẽ được triển khai bao gồm nhiều hoạt động, từ đào tạo, nghiên cứu đến công bố khoa học trong các hội nghị cũng như trên các tạp chí quốc tế và trong nước. Nội dung cụ thể cho mỗi hoạt động sẽ được các bên thảo luận và quyết định dựa trên năng lực và nguồn lực của từng đơn vị.

Tích cực đào tạo nhân viên y tế và cộng đồng, cập nhật kiến thức khoa học về đột quỵ

Tại buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ, PGS. TS Mai Duy Tôn, Giám đốc trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai; Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội chia sẻ: "Một trong những điều quan trọng giúp nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị là nghiên cứu khoa học. Nhận thức được điều này, hội đã phấn đấu triển khai nhiều chương trình thiết thực giúp cho các bác sĩ, đặc biệt các bác sĩ trẻ trong lĩnh vực đột quỵ, để cập nhật các phương pháp nghiên cứu, từ đó có thể ứng dụng các kết quả nghiên cứu mới nhất vào thực hành lâm sàng, chăm sóc điều trị và quản lý bệnh nhân đột quỵ".

Cùng hướng đến mục tiêu chung này, ông Ingo Brandenburg, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam cho biết, công ty sẽ chủ động và tích cực tham gia cùng cán bộ y tế trong việc phát triển các chương trình đào tạo cho nhân viên y tế và cộng đồng. Tận dụng thế mạnh về nghiên cứu khoa học của mình, Bayer sẽ đề xuất ý tưởng, góp ý xây dựng nội dung và cung cấp các tài liệu nghiên cứu, dưới sự tham vấn của Hiệp hội Đột quỵ TP Hà Nội, Đại học Oxford và các chuyên gia có liên quan, nhằm hỗ trợ việc cập nhật thông tin và cải thiện chất lượng đào tạo y khoa ngày một tốt hơn.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để quản lý đột quỵ - 3

Đại diện các bên tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ (Ảnh: Minh Minh).

"Sự đoàn kết giữa các tổ chức hàng đầu sẽ đưa đến một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ ở Việt Nam. Bằng cách kết hợp thế mạnh của mỗi bên, chúng tôi hy vọng có thể góp phần nâng cao năng lực và chuyên môn của đội ngũ y tế, cũng như cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh rõ rệt. Điều này là một phần trong sứ mệnh của chúng tôi: tạo dựng một tương lai cho mọi người đều khỏe mạnh", ông Ingo Brandenburg nhấn mạnh.