TPHCM:

Đang phong tỏa 382 điểm, hơn 33.000 người phải cách ly y tế vì Covid-19

Vân Sơn

(Dân trí) - Liên tiếp những ca nhiễm mới được phát hiện trên địa bàn TPHCM khiến số trường hợp phải cách ly y tế vì dịch Covid-19 là hơn 33.000 người.

Trưa 15/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, trong ngày 14/6 trên địa bàn thành phố có thêm 86 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố.

Từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên đến nay, thành phố có 1.185 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 939 trường hợp nhiễm trong cộng đồng. Các bệnh viện đang điều trị 868 bệnh nhân dương tính mới. 

Đang phong tỏa 382 điểm, hơn 33.000 người phải cách ly y tế vì Covid-19 - 1

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hậu cần tại trung tâm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

Điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới, cơ quan chức năng đã phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan.

Các chuỗi lây nhiễm như điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; Xưởng cơ khí Hóc Môn; chung cư Ehome 3… đa số không phát sinh trường nhiễm mới từ ngày 11/6. 

Các chuỗi nhiễm mới được phát hiện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới; Đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức; ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, Hóc Môn đang tiếp tục được điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần. 

Đang phong tỏa 382 điểm, hơn 33.000 người phải cách ly y tế vì Covid-19 - 2

Các y bác sĩ Bệnh viện Da Liễu, TPHCM nhận nhiệm vụ chốt trực tại khu cách ly tập trung thiết lập ở ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 

Tính đến 10 giờ ngày 15/6, trên địa bàn thành phố có 382 điểm đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Số ca bệnh phát hiện trong cộng đồng ngày càng nhiều khiến những người tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

Toàn thành phố hiện có 33.027 người phải cách ly y tế, trong đó 11.970 người đang cách ly tập trung, 21.057 trường hợp cách ly tại nơi lưu trú. 

Thành phố đang chủ động mở rộng thêm khu cách ly tập trung, đồng thời cân nhắc thí điểm phương án tổ chức cách ly tại nhà cho những trường hợp tiếp xúc F1.

Từ 0 giờ ngày 15/6, TPHCM bắt đầu bước vào đợt giãn cách xã hội mới theo Chỉ thị 15 của Chính phủ trong vòng 2 tuần.