TPHCM: 13 khoa phòng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có người nhiễm SARS-CoV-2

Vân Sơn

(Dân trí) - Tính đến sáng 14/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ghi nhận 55 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tất cả đều là nhân viên y tế thuộc 13 khoa phòng, bộ phận.

Sáng 14/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho biết, ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tuy mới phát hiện nhưng số ca bệnh đã tăng cao. Đây là cơ sở y tế đầu não trong hệ thống điều trị Covid-19 khu vực phía Nam.

TPHCM: 13 khoa phòng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có người nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Theo nhận định của người đứng đầu Sở Y tế TPHCM, ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới lây nhiễm trong nội bộ nhân viên (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Tính đến sáng 14/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ghi nhận 55 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tất cả đều là nhân viên y tế thuộc 13 khoa phòng, bộ phận.

Theo nhận định ban đầu, đây là ổ dịch lây nhiễm trong nhân viên bệnh viện, chủ yếu thuộc phòng: Công nghệ thông tin; Chỉ đạo tuyến; Hành chính quản trị; Kế hoạch tổng hợp; Tổ chức Cán bộ; Dược. 

Trong nhóm các bệnh nhân lây nhiễm có một trường hợp sống tại chung cư Ehome 3 - nơi ổ dịch xuất phát từ điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Từ ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, qua khoanh vùng điều tra dịch tễ phát hiện một nhân viên khoa Vi sinh đang công tác tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (vợ nhân viên dương tính tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới), lây cho một trường hợp là đồng nghiệp cùng khoa.

Đến nay, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định phát hiện 2 trường hợp dương tính.   

TPHCM: 13 khoa phòng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có người nhiễm SARS-CoV-2 - 2

Thực phẩm được tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới sau khi cơ sở này bị phong tỏa tạm thời (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, tất cả nhân viên y tế đều được tiêm ngừa đủ hai mũi vắc xin Covid-19 (trừ một người chưa được tiêm do đang có thai 3 tháng). Do đó, hầu hết ca nhiễm ghi nhận tại bệnh viện không có triệu chứng.

"Thực tế này cho thấy tính hiệu quả của vắc xin đã phát huy, giúp bảo vệ cơ thể tránh được nguy cơ phát bệnh hoặc diễn tiến nặng" - Giám đốc Sở Y tế TPHCM nói.   

Hiện Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các lực lượng chức năng của thành phố điều tra, truy vết, tiến hành lập danh sách các trường hợp liên quan, danh sách bệnh nhân xuất viện, chuyển viện trong thời gian 15 ngày vừa qua để theo dõi, truy vết mở rộng. 

TPHCM: 13 khoa phòng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có người nhiễm SARS-CoV-2 - 3

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã phát hiện 55 trường hợp là nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, số ca bệnh ngày càng tăng thêm, trong khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới - phòng tuyến cuối cùng trong điều trị các ca bệnh nặng, đã bị Covid-19 xâm nhập, Sở Y tế đã lên phương án điều chỉnh. 

Cụ thể, Sở Y tế vừa triển khai thêm đơn vị cấp cứu, hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng tại 2 bệnh viện, gồm: Bệnh viện Covid-19 Củ Chi và Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, với đầy đủ máy móc, thiết bị cần thiết

Nhân sự tại các sở trên được điều động luân phiên từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố. Phương án chuẩn bị cho khả năng phải tiếp nhận, điều trị cho 5.000 ca bệnh trên địa bàn cũng được lên kế hoạch.

TPHCM: 13 khoa phòng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có người nhiễm SARS-CoV-2 - 4

Cuộc họp "đứng" đặc biệt của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới vào chiều 13/6 (Ảnh: Khôi Nguyễn).

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 sáng 14/6, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, phối hợp với Viện Pasteur có những giải pháp xét nghiệm lại, khoanh vùng dịch tễ, ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.