Đang ngồi ký giấy test Covid-19, thai phụ sắp sinh bất ngờ đổ gục nguy kịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - Thai phụ đang ký giấy đồng thuận test Covid-19 để nhập viện chờ sinh thì bất ngờ đổ gục và tím tái, mất tri giác, nguy kịch cả mẹ lẫn con.

Ngày 27/12, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết vừa cứu sống hai mẹ con một sản phụ bất ngờ nguy kịch vì biến chứng sản khoa nguy hiểm.

Bệnh nhân là chị H.T.P.N. (37 tuổi), mang thai hơn 39 tuần đã đến ngày dự sinh, thấy đau bụng vỡ ối nên vào BV đêm 22/12. Khi đang ngồi ký giấy đồng thuận test Covid-19 để làm thủ tục nhập viện, sản phụ bất ngờ đổ gục xuống. Thấy vậy, điều dưỡng chạy đến đưa lên băng ca thì bệnh nhân đã tím tái, mất tri giác hoàn toàn.

Ekip trực lập tức kích hoạt hệ thống báo động đỏ, hội chẩn khẩn cấp. Xác định thai phụ bị thuyên tắc ối, suy thai, các bác sĩ liền chuyển bệnh nhân sang phòng mổ tối khẩn khi đồng hồ đã điểm 1h sáng.

Quá trình mổ bắt con và xử trí thuyên tắc ối cho sản phụ, các bác sĩ phải nhiều lần hồi sức tim phổi khi sản phụ 2 lần ngưng tim. Ngoài ra vì tử cung dính nhiều vào ruột, buồng trứng phải và máu dưới âm đạo chảy liên tục, các bác sĩ quyết định cắt tử cung toàn phần để giữ tính mạng bệnh nhân.

Đang ngồi ký giấy test Covid-19, thai phụ sắp sinh bất ngờ đổ gục nguy kịch - 1

Nhờ được xử trí phẫu thuật kịp thời, sản phụ qua cơn nguy kịch (Ảnh: BVCC).

Sau ca mổ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, mẹ con sản phụ qua cơn nguy kịch. Chiều 23/12, bệnh nhân được tiến hành cai máy thở, rút ống nội khí quản. Tuy nhiên 3 ngày sau, sản phụ lại xuất hiện huyết khối động mạch phổi và rối loạn đông máu. Bệnh nhân được điều trị rối loạn đông máu, bổ sung dinh dưỡng - Albumin. Hiện tại, sức khỏe của chị N. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi sát.

Bác sĩ Hồ Viết Thắng, trưởng kíp trực cho biết, thuyên tắc ối là một biến chứng thai kỳ hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, do nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp. Bệnh nhân sẽ bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu.

Nhiều năm về trước, 90% trường hợp thuyên tắc ối khiến cả mẹ lẫn con tử vong. Gần đây, hầu hết bệnh nhân của BV Hùng Vương đều được cứu sống nhưng vẫn phải phối hợp hồi sức với BV Chợ Rẫy. Riêng 2 mẹ con chị N., BV Hùng Vương đã tự hồi sức và cứu sống cả sản phụ lẫn em bé.

Trong trường hợp trên nếu chậm nhập viện, cả mẹ lẫn con đã có thể tử vong, hoặc để lại di chứng xấu cho trẻ.