Đài Loan và Việt Nam hợp tác chăm sóc sức khỏe

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tại hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến thương mại Đài Loan (TAITRA), các chuyên gia lĩnh vực y tế và sức khỏe đã chia sẻ về những thành tựu mới nhất của Đài Loan. Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy hợp tác y tế giữa Đài Loan và Việt Nam.

Từ năm 2016, Đài Loan đã phát động “Chính sách hướng Nam mới”, mục tiêu phát triển kinh tế song phương với các nước Đông Nam Á. Việt Nam đặc biệt được đánh giá là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp Đài Loan. Theo ông Walter Yeh - Chủ tịch và CEO Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Đài Loan TAITRA, trong năm 2019, mối quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan có tổng trị giá 16 tỷ đô-la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại đứng thứ 7 của Đài Loan.

Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan vào năm 2018, có hơn 37.000 công dân Việt Nam đến Đài Loan để sử dụng dịch vụ. Đài Loan nổi tiếng về trang thiết bị công nghệ cao như máy chụp cắt lớp (CT), máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) và dao vi tính cắt khối u (Cyberknife),… Trong vòng 5 năm qua, Trung tâm tim mạch đã thực hiện trên 150 ca điều trị nhồi máu cơ tim bằng can thiệp mạch vành qua da, tỉ lệ thành công là 98%. Trước COVID-19, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc cũng đã đến Việt Nam và thực hiện thành công 2 ca ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi.

Mới đây nhất, với sự giúp đỡ của Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, Bộ Y tế-Phúc lợi Đài Loan và nhiều nhà hảo tâm ở Việt Nam và Đài Loan, bé Đặng Lam Diệp chưa đầy 1 tuổi đã được cùng mẹ là nữ biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam Lê Vân Đài Trang sang Đài Loan chữa trị bệnh suy gan. Dưới mức độ bảo hộ cao nhất, các bác sĩ đã tiến hành lấy 20% thùy gan trái từ Lê Vân Đài và thực hiện thành công ca cấy ghép gan cho bé Đặng Lam Diệp.

Những thành tựu về y tế cũng như các kiến thức y học tiên tiến của Đài Loan đã được chia sẻ trong hội thảo “Đài Loan và Việt Nam hợp tác mang đến cuộc sống khỏe mạnh hơn”. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế, Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã dành nhiều lời khen cho lĩnh vực y tế của Đài Loan: “Nền Y tế Đài Loan phát triển mạnh về nhiều mặt không chỉ chữa trị, sản xuất thuốc mà còn về thiết bị y tế. Trong thời gian qua, Đài Loan và Việt Nam đã có các thỏa thuận hợp tác y tế. Các cơ sở y tế lớn ở Việt Nam như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai… đều liên kết tốt với Bệnh viện Đài Loan như Bệnh viện Quốc Thái, Bệnh viện Vinh Tổng, Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc… Không chỉ vậy, các trường đại học Đài Loan cũng tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam trao đổi, học tập và đào tạo. Vì thế, qua hội thảo này, tôi hy vọng các chuyên gia, học giả sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi chuyên môn để tăng cường hợp tác, mang lại lợi ích cho người dân”.

Đài Loan và Việt Nam hợp tác chăm sóc sức khỏe - 1
Ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ về hợp tác y tế Đài Loan và Việt Nam

Hội thảo tập trung vào ba chủ đề chính: Các dịch vụ y tế hiện đại tại Đài Loan, công nghệ y sinh học mới trong điều trị và những phương pháp thẩm mỹ tiên tiến. Những cá nhân và doanh nghiệp tham dự đã được tiếp cận những kiến thức hữu ích về cải thiện sức khỏe, đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong hội thảo, ông Walter Yeh phát biểu: “Việt Nam và Đài Loan có mối quan hệ thương mại song phương chặt chẽ và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và sức khỏe. Chúng tôi tin hội thảo trực tuyến sẽ thúc đẩy hợp tác và trao đổi của hai bên trong lĩnh vực này như dược phẩm, chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số. Hơn nữa, hội thảo còn là cơ hội để Đài Loan và Việt Nam kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn cùng nhau chống lại Covid-19”.

Đài Loan và Việt Nam hợp tác chăm sóc sức khỏe - 2
Khách mời trong sự kiện trực tuyến “Đài Loan và Việt Nam hợp tác mang đến cuộc sống khỏe mạnh hơn”

Qua hội thảo “Đài Loan và Việt Nam hợp tác mang đến cuộc sống khỏe mạnh hơn”, TAITRA không chỉ khẳng định nhiệm vụ xúc tiến thương mại phi lợi nhuận mà còn thực hiện sứ mệnh đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Đài Loan (Taiwan External Trade Development Council)

Được thành lập vào năm 1970, TAITRA là tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận hàng đầu nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Đài Loan và các quốc gia trên thế giới. Kể từ khi được thành lập đến nay, TAITRA đã phát triển một mạng lưới cung cấp thông tin và xúc tiến thương mại, có 4 văn phòng được đặt tại: Tân Trúc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng; và hơn 60 văn phòng đại diện trải rộng trên toàn thế giới. Năm 2017, TAITRA mở văn phòng đầu tiên ở Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi thành lập, TAITRA đã tổ chức thành công nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa các doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội mới nhằm phát triển nền kinh tế song phương, trong đó bao gồm chuỗi sự kiện Taiwan Expo được tổ chức hàng năm.