Đà Nẵng xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới và một ca chưa rõ nguồn lây

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 27/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 26 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Đáng lưu ý, trong số các ca nhiễm mới, xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới và một ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, chuỗi lây mới xuất phát từ bệnh nhân ở đường Bình Hòa 14 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), đến khám tại Bệnh viện Tâm Trí. Hiện ngành y tế đã phát hiện thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 sống cùng nhà với bệnh nhân.

Đà Nẵng xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới và một ca chưa rõ nguồn lây - 1

Trưa 27/7, chợ Cẩm Lệ tạm dừng hoạt động sau khi có ca nhiễm SARS-CoV-2 là tiểu thương trong chợ.

Ca nhiễm mới không rõ nguồn lây là bệnh nhân ở K260 Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), đến khám tại Bệnh viện Gia đình.

Ngoài ra, có một ca nhiễm phát hiện mới là nam điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng, làm việc tại Bệnh viện dã chiến (Khu ký túc xá phía Tây thành phố).

Đà Nẵng xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới và một ca chưa rõ nguồn lây - 2

Ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương chợ Cẩm Lệ.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ lò mổ Đà Sơn (quận Liên Chiểu), trong một ngày qua, ghi nhận thêm 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số lên 34 ca.

Liên quan đến Cảng cá Thọ Quang, ghi nhận thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 50 ca, trong đó có 7 ca bán cá ở các chợ trên địa bàn thành phố.

Cộng dồn từ ngày 10/7 - 27/7, Đà Nẵng ghi nhận 464 ca mắc Covid-19.