Đà Nẵng tiếp nhận Quỹ điều trị tim bẩm sinh và não ủng thuỷ cho trẻ em nghèo

(Dân trí) - Nhiều bệnh nhi mắc bệnh lý về tim bẩm sinh và não úng thuỷ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 18/3, Bệnh viện Đà Nẵng và Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã ký thoả thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo.

Đối tượng được thụ hưởng trong chương trình là các trẻ em (dưới 16 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cần phải phẫu thuật chữa trị, có hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo.

le ky ket.jpg

ệnh viện Đà Nẵng và Quỹ từ thiện Hằng Hữu ký thoả thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo.

 

Trao đổi tại buổi ký kết thoả thuận, bà Nguyễn Phương Hằng – đại diện Quỹ từ thiện Hằng Hữu chia sẻ, hoạt động mổ tim bẩm sinh của Quỹ được thực hiện ở ba thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM trong nhiều năm qua đã giúp được hàng nghìn trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thông tin về các bệnh nhi bị não úng thuỷ ngày càng nhiều. Đặc biệt có những hoàn cảnh thương tâm được các mạnh thường quâ đưa đi nước ngoài cứu chữa đã khiến bà Hằng quan tâm.

“Theo tìm hiểu, tôi được biết đây là căn bệnh có thể cứu chữa được. Thế nhưng đa phần các bệnh nhân của chúng ta đều phải ra nước ngoài điều trị, dẫn đến chi phí rất cao. Mà đối với người nghèo, điều này là gánh nặng với họ, các em nhỏ cũng khó tiếp cận được các biện pháp điều trị. Chính vì vậy, Quỹ mong muốn mở rộng phạm vị hoạt động. Ngoài mổ tim, chúng tôi mong muốn giúp các em nhỏ bị não úng thuỷ có thể được chữa trị tốt nhất ngay tại nước. Trường hợp những ca nặng, Quỹ sẽ có phương án mời các bác sĩ nước ngoài về để cùng hợp tác thực hiện các ca mổ” – bà Hằng chia sẻ.

Ông Lê Đức Nhân – Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ, với những cơ sở vật chất và kinh nghiệm về chữa trị bệnh tim và não úng thuỷ, Bệnh viện Đà Nẵng có đầy đủ nhân lực để cứu chữa cho các em nhỏ không may bị bệnh.

“Hiện nay, bệnh viện cũng đã đưa bác sĩ đi học tập, cập nhật các phương pháp điều trị mới về hai căn bệnh này để giảm tối đa chi phí, không phải đi điều trị xa cho bệnh nhân”, ông Nhân nói.

Khánh Hồng