Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng

(Dân trí) - Trong ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, hầu hết người dân và du khách đều chấp hàng tốt nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Ghi nhận tại Ga Đà Nẵng sáng 16/3, tất cả các nhân viên, người dân và du khách khi tới đây đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Công tác phòng chống dịch ở đây cũng được thực hiện đầy đủ.

Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng - 1

Tại Ga Đà Nẵng, ngay cửa ra vào đã có thông báo đề nghị hành khách đeo khẩu trang khi đến nhà ga và lên tàu

Ngay đầu cửa ra vào cửa nhà ga đã có thông báo: “Đề nghị quý khách đeo khẩu trang khi đến nhà ga và lên tàu”. Sau khi xuống tàu, hành khách được đo thân nhiệt, phục vụ nước sát khuẩn để rửa tay. Đối với khách nước ngoài được khai báo y tế tại chỗ. Nếu hành khách nào không có khẩu trang sẽ được cơ quan chức năng cấp phát.

Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng - 2

Tất cả nhân viên, hành khách ở đây đều chấp hành việc đeo khẩu trang

Ông John (75 tuổi, du khách đến từ Iceland) cho biết, đây là lần thứ 4 ông đến Việt Nam. Ông ấy đã đi qua các tỉnh thành Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum, Nha Trang... nhưng khi đến Đà Nẵng mới được đề nghị đeo khẩu trang. Tuy nhiên ông không cảm thấy phiền vì điều này.

“Tôi không thường xuyên mang khẩu trang. Nhưng tôi vẫn thực hiện theo đề nghị của cơ quan chức năng Việt Nam, tôi nghĩ nó cần thiết vì sự an toàn của tôi và cộng đồng”, ông John nói.

Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng - 3

Từ những hành khách lên tàu

Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng - 4

Đến những hành khách xuống tàu đều chấp hành nghiêm túc

Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng - 5

Hành khách được đo thân nhiệt khi vừa xuống tàu

Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng - 6

Và rửa tay sát khuẩn

Đà Nẵng: Người dân, du khách chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng - 7

Các hành khách nước ngoài được khai báo y tế tại chỗ

Khánh Hồng