Quảng Bình:

Cứu sống trẻ sinh non nặng 800g

(Dân trí) - Chiều ngày 30/12, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, sau hơn 1 tháng chăm sóc đặc biệt, tình hình sức khỏe bé sinh non 24 tuần thai đang có tiến triển tốt.

Trước đó, ngày 24/11, sản phụ Đinh Thị Bích Thảo (SN 1992, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), nhập viện trong tình trạng vỡ ối, thai mới ở tuần thứ 24. Các bác sĩ tiên lượng không thể giữ được đứa bé nên đã quyết định cho sản phụ sinh.

Cứu sống trẻ sinh non nặng 800g
Bé nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt của đơn nguyên Sơ Sinh thuộc Khoa nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (bác sĩ cung cấp)

Lúc mới sinh ra bé chỉ nặng 800g nên được các bác sĩ chuyển ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt của đơn nguyên Sơ Sinh thuộc Khoa nhi. 

 

Sau hơn 1 tháng chăm sóc đặc biệt, đến nay bé đã tăng lên 1,3kg. Hiện tại sức khỏe bé đang có tiến triển tốt, tự thở và ăn qua sonde. Trước đó bé phải thở máy và được nuôi qua đường tĩnh mạch.

Được biết, đây là trường hợp bé sinh non nhẹ cân nhất mà bệnh viện này cứu được.

Đặng Tài