Khánh Hòa:

Cứu sống sản phụ chảy máu dữ dội do bánh nhau cài răng lược

(Dân trí) - Chiều 4/8, bác sỹ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ do bánh nhau bị cài răng lược dẫn đến chảy máu dữ dội.

img-2765-f5258

Sản phụ T. đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 3/8, chị Nguyễn Hạ M.T (31 tuổi, trú tại Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi (TP Cam Ranh) vào viện sinh và được chẩn đoán thai lần 3, 37 tuần, ngôi đầu, con hiếm.

Sản phụ có tiền sử sinh mổ 2 lần và cả 2 đứa con đều chết vì bệnh tim bẩm sinh khi 9 tháng tuổi.

Ngay sau đó, sản phụ đã được các bác sỹ mổ lấy thai lúc 14h40 cùng ngày và kíp mổ đã đưa thai nhi ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, do bánh nhau bị cài răng lược, xuyên cơ tử cung và đâm thẳng vào dây chằng rộng gây chảy máu dữ dội, sản phụ bị choáng trên bàn mổ do mất máu rất nhiều. Vì sản phụ có nhóm máu AB - nhóm máu rất hiếm, nên ngoài việc chuyền máu O, bệnh viện đã huy động các nhân viên, y bác sỹ có nhóm máu AB trong đội hiến máu tình nguyện của bệnh viện hiến máu cứu sản phụ.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Quang cho biết trong và sau mổ thì sản phụ đã được truyền 7 đơn vị máu. Sau hơn 3h phẫu thuật, sản phụ đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đã ổn định. “Nhiều nhân viên của bệnh viện đã tham gia hiến máu nhưng chỉ có hộ lý Lê Thị Đông Thọ, Khoa sản có nhóm máu AB cùng với sản phụ”, bac sỹ Quang cho biết thêm.

Viết Hảo