Cứu sống nữ sinh viêm cơ tim tối cấp, bác sĩ được tặng bằng khen

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở với chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp nhưng may mắn được các bác sĩ nỗ lực cứu sống. Ghi nhận đóng góp trên, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng bằng khen tập thể cùng các cá nhân trực tiếp cứu chữa bệnh nhi.

Sáng 27/11, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, UBND TPHCM đã tổ chức buổi lễ tuyên dương và trao Bằng khen đến khoa Hồi sức Tích cực Chống độc; BS Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy; BS Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây là tập thể và các y bác sĩ đã trực tiếp tham gia vào ca cấp cứu cho bệnh nhi Võ Nguyễn Thái O. (12 tuổi, ngụ tại Tuy Phong, Bình Thuận) báo Dân trí đã phản ánh trong bài viết: “Sau tập thể dục ở trường, nữ sinh hôn mê sâu, nguy kịch”.

Cứu sống nữ sinh viêm cơ tim tối cấp, bác sĩ được tặng bằng khen - 1
Bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn ECMO, đặt máy tạo nhịp, hồi sức tích cực

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhi Đồng 1, ngày 25/10 bệnh nhi đột ngột than mệt, ngất, lơ mơ nhập bệnh viện huyện Bắc Bình, sau đó chuyển đến bệnh viện tỉnh Bình Thuận trong tình trạng sốc tim, nhịp tim chậm chỉ còn 26 lần/ phút. Tại đây bệnh nhi được chẩn đoán: sốc tim, viêm cơ tim tối cấp, rối loạn nhịp tim.

Các bác sĩ tại Bình Thuận lập tức hội chẩn với khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và được hướng dẫn xử trí giúp bệnh nhi thở oxy, truyền thuốc vận mạch tăng nhịp tim đồng thời chuyển viện lúc 16 giờ 45. Trên đường chuyển viện, nhân viên y tế thường xuyên liên lạc với Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông báo tình hình bệnh nhi và xử trí tình trạng bệnh theo hướng dẫn.

Cứu sống nữ sinh viêm cơ tim tối cấp, bác sĩ được tặng bằng khen - 2
Tập thể cùng các cá nhân trực tiếp cứu chữa bệnh nhi được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen

Tại Nhi Đồng 1, sau khi nhận thông tin về trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp này, khoa Hồi sức Tích cực lập tức kích hoạt báo động đỏ liên viện, hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy về ECMO. Báo động đỏ nội viện cũng được kích hoạt huy động khoa Cấp cứu, Tim mạch, Ngoại khoa, xét nghiệm… chuẩn bị trang thiết bị hồi sức cấp cứu.

Sau hơn 4 giờ vượt đường dài và tình trạng kẹt xe của Sài Gòn, lúc 21 giờ chiếc xe cứu thương mới tới được Nhi Đồng 1. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mê, ngưng thở, ngưng tim, ngay lập tức được bác sĩ đặt nội khí quản giúp thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, cho sử dụng thuốc kích thích giúp tim hoạt động lại. Bác sĩ hồi sức Nhi Đồng 1 và Chợ Rẫy tiến hành kỹ thuật ECMO, bên cạnh đó, bệnh nhi cũng được đặt máy tạo nhịp tạm thời. Sau 1 giờ nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ giúp tim của bệnh nhi đập lại, huyết động dần cải thiện. Đến nay, nữ sinh đã bình phục hoàn toàn, mọi sinh hoạt và học tập trở lại bình thường.

Vân Sơn