Khánh Hòa:

Cứu sống người đàn ông bị cần cẩu đè… vỡ tim

(Dân trí) - Sau khi bị cần cẩu đè vào lưng và ép sát vào cột điện, anh Cao Thanh Cường (38 tuổi, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã bị… vỡ tim. Chiều 2/3, các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện anh Cường đã qua được cơn nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 10h23 ngày 1/3, anh Cường nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, môi tím, tĩnh mạch cổ nổi (ứ máu ở mặt và cổ)...

Do dấu hiệu quan trọng của chèn ép tim cấp tính, bệnh nhân Cường được xử lý cấp cứu thở ôxy, truyền dịch 3 đường tốc độ nhanh, đồng thời bệnh viện đã đem máy siêu âm, máy chụp X-quang thực hiện ngay tại giường bệnh nhân. Kết quả siêu âm có dịch màng ngoài tim, lượng trung bình, dịch có hồi âm. Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân Cường bị “chấn thương ngực kín vỡ tim, choáng nặng”.

Bệnh nhân Cường đang được các bác sỹ theo dõi đặc
biệt tại Khoa Hồi sức ngoại, chiều ngày 2/3.
Bệnh nhân Cường đang được các bác sỹ theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức ngoại, chiều ngày 2/3.

Bệnh nhân Cường lập tức được các bác sỹ mổ cấp cứu tối khẩn, vừa được hồi sức, mở ngực bằng đường chẻ dọc xương ức, mở màng bao tim, giải phóng chèn ép tim (nguyên nhân chính gây tử vong).

Ngay sau đó, các bác sỹ đã lấy ra khoảng 500ml máu cục và máu nước, xác định chỗ vỡ là ở tâm nhĩ phải và một phần tiểu nhĩ phải dài khoảng 5cm. Sau khi tiến hành các thao tác y học cần thiết, các bác sỹ khâu cầm máu, kiểm tra và đóng ngực.

Chiều ngày 2/3, trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ CKI Nguyễn Đình Huy (tham gia ca mổ) thuộc Khoa Phẫu thuật lồng ngực và tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - cho biết sau hơn 1 ngày được các bác sỹ cứu chữa, hiện bệnh nhân Cường đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn thở máy, men tim còn cao.

Hiện bệnh nhân Cường đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức ngoại.

Viết Hảo