Cứu sống nạn nhân bị dập lách, vỡ thận, máu phun thành vòi

(Dân trí) - Sau tai nạn giao thông, nạn nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sốc mất máu nặng. Khi thực hiện cuộc mổ khẩn cấp sau hội chẩn tại giường bệnh, bác sĩ phát hiện lách bệnh nhân bị dập nát, thận bị vỡ, máu đang tuôn thành vòi.

Thông tin từ Trạm Cấp cứu Vệ tinh thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 cho hay, đơn vị này vừa kịp thời cứu sống 2 trường hợp bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn giao thông.

2 ca tai nạn nghiêm trọng liên tiếp được cứu sống tại Trạm cấp cứu vệ tinh
2 ca tai nạn nghiêm trọng liên tiếp được cứu sống tại Trạm cấp cứu vệ tinh

Nạn nhân thứ nhất là anh P.T.P. (36 tuổi, ngụ tại huyện Đức Hòa, Long An) được chuyển đến Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 trong tình trạng hôn mê do sốc mất máu nặng. Toàn thân bệnh nhân nhợt nhạt có nhiều vết xây xát, mạch và huyết áp không đo được. Ngay lập tức, bệnh viện thực hiện quy trình báo động đỏ, huy động bác sĩ xử lý cấp cứu ban đầu và tập trung các chuyên khoa thực hiện cận lâm sàng, hội chuẩn tại giường bệnh.

Kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân bị dập vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận trái và xuất huyết nội lượng nhiều, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay sau chẩn đoán, người bệnh được đưa đến phòng mổ cấp cứu. Hai ê kíp bác sĩ Ngoại Tổng quát và Ngoại Tiết niệu cùng phối hợp, chạy đua với thời gian, thực hiện phẫu thuật với hy vọng giữ được sinh mạng cho người bệnh.

Nạn nhân bị gãy dập khung xương chậu phức tạp
Nạn nhân bị gãy dập khung xương chậu phức tạp

Khi tiến hành mổ thám sát, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có máu đỏ sậm và máu cục khắp ổ bụng khoảng hơn 2 lít, lách bị vỡ nát cực dưới, rốn lách chảy nhiều máu. Thận trái bệnh nhân bị vỡ 1/3 giữa cả 2 mặt trước và sau đến sát cuống thận, vết rách đang chảy máu phun thành vòi. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt lách cầm máu, khâu bảo tồn thận trái cho bệnh nhân. Sau hơn 1 giờ khẩn trương trên bàn mổ, truyền 4 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương các bác sĩ đã giữ lại được sinh mạng cho người bệnh.

Một ngày sau (23/10) Trạm Cấp cứu Vệ tinh này đã điều xe tiếp nhận và phát lệnh báo động đỏ cứu thêm một trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng khác. Bệnh nhân là T.V.T. (29 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị đa chấn thương, mất nhiều máu, mạch và huyết áp không đo được. Qua chẩn đoán hình ảnh, ghi nhận, người bệnh bị gãy phức tạp xương khung chậu, vỡ bàng quang niệu đạo, vỡ trực tràng ngoài phúc mạc, xuất huyết nội lượng nhiều.

Bệnh nhân đã nhanh chóng được phẫu thuật đặt bất động ngoài khung chậu, nối trực tràng, khâu bàng quang và đặt dẫn lưu. Ca phẫu thuật phức tạp diễn ra hơn 4 giờ, bệnh nhân phải truyền 12 đơn vị hồng cầu lắng và 10 đơn vị huyết tương tươi. Sau cuộc mổ cấp cứu, người bệnh đã qua được cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi tại phòng Hồi sức tích cực.

Vân Sơn