Cứu sống một bệnh nhi tim có ba buồng nhĩ

Một bé gái hai tháng tuổi, nhập viện với các triệu chứng ho, ăn kém, bú ọc, sốt nhẹ. Kết quả siêu âm tim cho thấy bé bị bệnh tim bẩm sinh với dị tật tim là tim ba buồng nhĩ, thông liên nhĩ và áp lực động mạch phổi rất cao.

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp mổ cắt màng ngăn trong tâm nhĩ trái, đóng lại lỗ thông liên nhĩ.

 

Sau phẫu thuật, bé được chuyển qua thở máy.

 

Theo bác sĩ Hồng Thiện, tim ba buồng nhĩ là một tật tim bẩm sinh có tần suất 0,1 - 0,4% trong các bệnh tim bẩm sinh. Bình thường quả tim có hai tâm thất và hai tâm nhĩ (nhĩ phải, nhĩ trái) nhưng do một màng ngăn bất thường tồn tại trong tâm nhĩ chia tâm nhĩ trái thành hai phần, tạo thành ba buồng nhĩ.

 

Theo Quý Cát

Sài Gòn tiếp thị

 

 

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ