BV Trung ương Huế:

Cứu sống mẹ con sản phụ bị tiền sản giật, phù phổi cấp nặng

(Dân trí) - Ngày 27/2, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống mẹ con sản phụ bị tiền sản giật rất nặng kèm biến chứng phù phổi cấp.

Theo đó, sản phụ Trần Thị Thanh (29 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) mang thai con thứ hai được 39 tuần tuổi thì gặp biến chứng. Sản phụ được chuyển thẳng từ BV Đa khoa Phú Lộc lên BV Trung ương Huế vào khoảng hơn 2h sáng ngày 25/2.

Thời điểm nhập viện TƯ Huế, chị Thanh bị suy hô hấp nặng, da tím tái, mạch rất nhanh (155-170 lần/phút), huyết áp cao 180/110mmHg, áp lực tĩnh mạch trung tâm tăng cao 30mmHg, phổi nghe nhiều ran ẩm cả hai phế trường. 

Sau khi khám, chẩn đoán, bệnh nhân được xác định bị tiền sản giật rất nặng kèm biến chứng phù phổi cấp và tim thai rất yếu. Qua nhận định, mẹ con sản phụ Thanh rất nguy cấp phải quyết định mổ cấp cứu gấp.

Các phẫu thuật viên Khoa sản và BS của Khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành gây mê hội chẩn ngay trên bàn mổ, sau đó mổ thai nhi. Sau nhiều cố gắng, các BS đã mổ thành công, cứu được bé gái nặng 3,2kg.

Cứu sống mẹ con sản phụ bị tiền sản giật, phù phổi cấp nặng

Mẹ con sản phụ bị tiền sản giật nặng kèm phù phổi cấp đưa vào Khoa Sản phụ khoa, BV Trung ương Huế đã được cứu sống vào dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tuy nhiên ban đầu, cháu bé diễn biến rất xấu, da tím tái, suy hô hấp nặng các BS đã tiến hành hồi sức hô hấp và tuần hoàn cho cháu. Sau 1 ngày rưỡi tích cực chữa trị cho cả con lẫn mẹ, vào chiều 26/2, cả hai mẹ con chị Thanh đã qua cơn nguy kịch.

Theo BV Trung ương Huế, trường hợp sản phụ mang thai bị tiền sản giật có biến chứng phù phổi cấp là trường hợp hiếm gặp. Sản phụ khi gặp bệnh này rất dễ tử vong cả mẹ lẫn con do mẹ bị suy hô hấp cấp vì phù phổi, dẫn đến con bị chết do thiếu ôxy.

Đại Dương