1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cứu sống hai trẻ sốc sốt xuất huyết nặng

Tuần qua, Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM đã tiếp nhận điều trị 2 trẻ sốc sốt xuất huyết nặng.

Trường hợp thứ nhất là bé trai N.T.P, 10 tuổi, nặng 46 kg, ngụ tại Long An, được chuyển từ BV huyện với chẩn đoán sốt xuất huyết độ IV ở ngày 5. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bứt rứt, mạch nhẹ, huyết áp tụt, tay chân lạnh nổi bông tím.

 

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu, cho biết tổng trạng trẻ bị dư cân vì ở độ tuổi này trẻ chỉ nên nặng khoảng 28 - kg. Các bác sĩ điều trị rất khó khăn trong việc tính toán lượng dịch truyền để hồi sức sốc cho bệnh nhi này vì nếu truyền dịch theo đúng cân nặng thực tế của trẻ sẽ có thể gây khó thở, phù phổi cấp. Trong quá trình điều trị, trẻ có biểu hiện sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu nặng nên được truyền thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp, truyền máu, huyết tương đông lạnh.

 

Trường hợp thứ hai là bé trai B.Đ.Ph, 2,5 tháng tuổi, ngụ tại quận Tân Bình - TPHCM. Trẻ bị sốt cao liên tục 4 ngày, nổi chấm xuất huyết rải rác toàn thân khi nhập viện. Đến ngày thứ 5, trẻ hết sốt nhưng ói, ọc sữa, tay chân lạnh, tím, huyết áp tụt, được các bác sĩ truyền dịch chống sốc. Việc theo dõi điều trị cho cháu bé quá nhỏ, gặp nhiều khó khăn như đo huyết áp, đếm nhịp tim hay đánh giá lượng nước tiểu. Diễn tiến bệnh trẻ phức tạp, có lúc nhịp tim trẻ tăng cao > 200 lần/phút, hoặc trẻ quấy khóc liên tục. Đây là một trong các trường hợp trẻ nhỏ tháng tuổi nhất mắc bệnh sốt xuất huyết.

 

Những ngày này bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa cũng là lúc muỗi vằn sinh sản nhiều, truyền bệnh sốt xuất huyết cho trẻ em. Vì vậy phụ huynh cần đề phòng bệnh sốt xuất huyết và khi thấy con em mình sốt cao trên 2 ngày cần phải đưa trẻ đến BV.

 

Theo K.Lan

Người lao động