Cứu sống cô gái bị tai nạn sinh hoạt lóc toàn bộ da đầu, lòi xương sọ

(Dân trí) - Sáng 21/4, bác sĩ Phạm Thanh Phong, phó giám đốc BV ĐKTƯ Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật, xử trí thành công cho một trường hợp bị tai nạn sinh hoạt lóc toàn bộ da đầu.

Cứu sống cô gái bị tai nạn sinh hoạt lóc toàn bộ da đầu, lòi xương sọ - 1

Bác sĩ phẫu thuật đặt ghép lại da đầu cho bệnh nhân

Trước đó, ngày 10/4/2020, bệnh nhân Huỳnh Thị Hồng P. (sinh năm 1990, Châu Thành, Sóc trăng) được đưa đến BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ vì lóc da đầu toàn bộ.

Cách 4 giờ nhập viện, lúc sử dụng phương tiện tự chế là dây curo nối với motor điện để cắt rau, không may mái tóc dài của chị P bị quấn vào dây curo, làm lóc toàn bộ da đầu, lộ toàn bộ xương sọ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh tồn ổn, lóc da toàn bộ da đầu, lộ toàn bộ xương sọ.

Cứu sống cô gái bị tai nạn sinh hoạt lóc toàn bộ da đầu, lòi xương sọ - 2
Sau 11 ngày nằm viện, hiện vạt da của bệnh nhân sống hoàn toàn, bám vào nền xương sọ

Các bác sĩ Khoa Bỏng tạo hình thẩm mỹ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, đặt lại da đầu bong tróc, khâu cố định vạt da đầu.

Đến nay, vạt da của bệnh nhân sống hoàn toàn, bám vào nền xương sọ. Bờ vết thương khô, không sưng đỏ. Phần vạt da đầu bị lóc được đặt đúng vị trí, vạt da sống toàn bộ, da bám sống tốt.

Bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc vết mổ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và chờ ngày xuất viện.

Phạm Tâm