Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân trăm tuổi bị sốc nhiễm trùng đường mật nặng

(Dân trí) - Ngày 31/1 nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân 100 tuổi bị sốc nhiễm trùng đường mật nặng vào đêm giao thừa.

Bác sĩ La Văn Phú  kiểm tra lại sức khoẻ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lý
Bác sĩ La Văn Phú kiểm tra lại sức khoẻ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lý

Cụ thể, chiều 27/1, cụ bà Nguyễn Thị Lý (100 tuổi) quê ở xã Hưng Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ được người nhà đưa đến bệnh viện quận Ô Môn do bị sốt cao, mạch nhanh, huyết áp không đo được. Các bác sĩ tại bệnh viện này chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng chưa rõ nguyên nhân. Bệnh nhân được truyền dịch, uống kháng sinh và được chuyển đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bệnh nhân bị đau bụng dữ dội, sốt cao, lừ đừ, huyết áp tụt. Bệnh nhân được khám lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm. Sau đó các bác sĩ khoa Tổng hợp và bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật nặng do tắc ống mật chủ.

Sau hội chẩn bệnh nhân được dùng kháng sinh liều cao, truyền dịch vận mạch và nội soi mật tuỵ ngược dòng, đặt stent giải áp vào đúng đêm giao thừa. Hiện tại sức khoẻ của cụ Lý đã ổn định.

Bác sĩ La Văn Phú – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng đường mật rất nặng. Nếu phẫu thuật nguy cơ tử vong rất cao, bởi bệnh nhân quá lớn tuổi, huyết áp, tim mạch không ổn định. Nhưng bệnh nhân đã được nội soi mật tuỵ ngược dòng (kỹ thuật khó, tối ưu nhất) kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

"Đây là điều đáng mừng cho bệnh nhân và cũng là hạnh phúc của bác sĩ khi cứu sống được bệnh trăm tuổi qua cơn thập tử nhất sinh vào đúng thời khắc giao thừa"., bác sĩ Phú nói.

Phạm Tâm