Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vừa cứu sống được 1 bệnh nhân bị vỡ tim, dập phổi, vỡ gan và đa chấn thương do tai nạn giao thông hết sức nguy kịch.

96
Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt

Theo đó, vào 22h, ngày 19/4, anh Lương Ngọc Linh (SN 1996, trú thôn 3, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vì tai nạn giao thông hết sức nguy kịch.

Ngày 20/4, Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng - Trưởng Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Anh Linh nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương ngực bụng kín, tâm nhĩ phải vỡ 3cm, rách màng ngoài tim, phổi dập trào nhiều máu, gan lớn vỡ. Đồng thời, nạn nhân có biểu hiện khó thở, cơ thể tím tái, nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh viện đã huy động các bác sĩ từ các khoa chuyên môn, hút ra khoảng 1.000ml máu không đông, 100g máu cục. Đồng thời, tiến hành khâu tâm nhĩ bị vỡ, màng ngoài tim rách, gan dập và làm sạch khoang phổi. “sau 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật và liên tiếp bơm máu, cơ thể bệnh nhân đã có tiến triển. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh lại và đang được chăm sóc đặc biệt”, bác sĩ Hưng thông tin thêm.

Theo nhận định của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đây là 1 ca phẫu thuật khó vì cả 3 bộ phận chính là tim, gan, phổi bị vỡ nát và dập nặng hết sức nguy hiểm.

Trương Nguyễn