Cứu sống bệnh nhân bị dao nhọn đâm thấu ngực

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, nạn nhân bị đối thủ dùng dao nhọn đâm một nhát chí mạng vào vùng ngực. Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhân may mắn qua cơn nguy kịch.

Hình ảnh CT xác định lưỡi dao nhọn đâm thấu lồng ngực nạn nhân
Hình ảnh CT xác định lưỡi dao nhọn đâm thấu lồng ngực nạn nhân

Thông tin tư TS.BS Nguyễn Văn Châu, Trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm cấp cứu đặt tại bệnh viện vừa thực hiện thành công cuộc phẫu thuật khẩn nguy cho một nạn nhân bị thương tích rất nặng do ẩu đả.

Bệnh nhân là N.Đ.L. (32 tuổi, ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được đưa đến bệnh viện vào khuya 18/12 với lưỡi dao còn ghim sâu vào ngực phải. Qua thăm khám bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, da tái nhợt, mạch và huyết áp không đo được. Ngay lập tức, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ. Bệnh nhân được khẩn trương thực hiện các cận lâm sàng, dự trù máu và nhanh chóng đưa đến phòng phẫu thuật cấp cứu.

Qua kết quả CT - 160 lát, các bác sĩ xác định lưỡi dao sắc nhọn đã đâm gãy cung xương sườn số 5, nứt cung xương sườn số 6 sau đó xuyên rách gan bệnh nhân gây tràn dịch màng phổi và xuất huyết nội lượng nhiều.

Lưỡi dao dài 10cm sau khi được phẫu thuật lấy ra ngoài
Lưỡi dao dài 10cm sau khi được phẫu thuật lấy ra ngoài

Ngay lập tức, ê-kíp các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát nhanh chóng thực hiện phẫu thuật lấy dị vật, lấy máu đông, khâu cầm máu vết rách tại gan, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Ước tính, tổng lượng máu bệnh nhân bị mất do nhát dao gây ra khoảng 1,5 lít. Trong suốt 2 tiếng phẫu thuật, bác sĩ đã phải truyền bổ sung 6 đơn vị máu.

Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân đã ổn định và đang dần bình phục. Đây là một trong trường hợp cấp cứu rất khẩn cấp, sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân thoát khỏi tử vong do sốc mất máu.

Vân Sơn