BVĐK Bạc Liêu:

Cứu kịp thời một bé gái bị đuối nước nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 16/6, bác sĩ Trần Ích Tuấn, Trưởng Khoa Cấp cứu (BVĐK tỉnh Bạc Liêu), cho biết, bệnh viện vừa cứu sống kịp thời một bé gái bị đuối nước nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.

Trước đó, chiều ngày 13/6, em Cao Kim Diệu (13 tuổi, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cùng 2 em của mình là Cao Kim Bình và Cao Trí Tình rủ nhau ra phía ruộng ở sau nhà tắm mưa.

Trong lúc tắm, bất ngờ cả 3 chị em Diệu bị hụt chân xuống một ao sâu khoảng 2m ngay trên đồng ruộng. Trong đó, em Bình và Tình chới với kêu cứu, còn em Diệu đã chìm xuống ao.

Lúc này, có một người hàng xóm đi thăm ruộng phát hiện đã kịp thời cứu 3 chị em Diệu. Riêng Diệu được đưa lên bờ trong tình trạng toàn thân mềm, tím tái. Sau khi sơ cứu, Diệu được đưa vào BVĐK tỉnh Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, các y, bác sĩ liền tiến hành cho thở máy, truyền dịch, tiêm thuốc kháng sinh,… để hồi sức. Sau 1 ngày tích cực điều trị, em Diệu đã tỉnh lại nhưng vẫn còn dấu hiệu hoảng sợ.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Ích Tuấn- Trưởng Khoa Cấp cứu, cho biết, sau khi được hồi sức ổn định sức khỏe tại Khoa Cấp cứu, em Diệu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hiện bệnh nhân đã được chuyển xuống Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi.

H.H