TPHCM:

Cứu bệnh nhân sốc sốt xuất huyết biến chứng suy đa cơ quan

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu, suy đa cơ quan do sốt xuất huyết, bằng phương pháp lọc máu liên tục, kết hợp điều trị kháng sinh mạnh bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã giúp bệnh nhân qua được nguy kịch.

Thông tin từ khoa Hồi sức tích cực Chống độc người lớn, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM cho biết tại đây đang điều trị cho trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị B. (32 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân). Ngày 25/1, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, vùng da toàn thân bầm tím, chảy máu mũi, máu răng, đi cầu phân đen, rối loạn đông máu, rối loạn tri giác…

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Qua các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốt xuất huyết, biến chứng suy đa tạng rất nặng. Ngay lập tức bệnh nhân được tiến hành lọc máu liên tục, truyền máu bổ sung, điều trị kháng sinh chống nhiễm trùng. “Có thời điểm bệnh nhân mê sâu, lệ thuộc hoàn toàn vào thở máy, những tưởng sẽ khó lòng cứu được. Chúng tôi đã kiên trì các biện pháp điều trị, sau hơn 1 tháng nằm viện, bệnh nhân đã tạm thời qua được cơn nguy kịch.” BS Dương Bích Thủy cho hay.

Cũng theo BS Bích Thủy, trong tháng đầu của năm, đã có 10 trường hợp bị sốt xuất huyết biến chứng phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Chống độc người lớn của bệnh viện. Bệnh nhân Nguyễn Thị B. là trường hợp bệnh nhân bị biến chứng nặng nhất. BS Bích Thủy khuyến cáo, sốt xuất huyết là bệnh diễn ra quanh năm, cao điểm của bệnh là vào mùa mưa. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm mùa khô tại khu vực Nam Bộ đã xuất hiện những ca bệnh nặng báo hiệu một năm khó dự đoán của bệnh.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân cần tăng cường các biện pháp diệt muỗi, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa. Muỗi gây bệnh sốt xuất huyết thường sinh sống trong môi trường nước sạch đặc biệt là những điểm tù đọng nước mưa, người dân cần chú ý khai thông cống rãnh, úp hoặc đậy kín các vật dụng chứa nước không sử dụng đến để muỗi không còn môi trường thuận lợi để sinh sản. Hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh nên ngoài biện pháp diệt muỗi, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe bằng cách đơn giản là ngủ mùng thường xuyên.

Vân Sơn