Cùng chung tay đầy lùi ung thư vú tại Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hưởng ứng Tháng phòng chống ung thư vú thế giới (UTV), dự án “Vì phụ nữ - Vì ngày mai” (We Care For Her) đã tổ chức Ngày Hội Hồng vào sáng 18/10/14 tại Phú Mỹ Hưng, TPHCM.

Các khách mời kêu gọi nhắn tin ủng hộ quỹ 

Các khách mời kêu gọi nhắn tin ủng hộ quỹ 

 

Lãnh đạo Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng, BV Ung Bướu TPHCM, các doanh nghiệp,… và hơn 4.100 người dân thành phố đã sôi nổi tham gia các hoạt động đạp xe, đi bộ diễu hành, nhảy flashmob, nhắn tin, mua tặng phẩm gây quỹ…  kêu gọi mọi người chung tay trong việc nâng cao kiến thức trong việc phòng chống UTV.

 

Tại Ngày Hội Hồng còn có chương trình thăm khám, tầm soát UTV miễn phí do các bác sĩ BV Ung Bướu TPHCM phụ trách. Trước đó, ngày 28/09/2014, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, dự án đã tổ chức Ngày hội truyền thông phòng chống UTV “Phụ nữ và Sức khỏe” với sự tham gia của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Lãnh đạo Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các khách mời và hơn 5.000 phụ nữ…
 
Hơn 4.100 tình nguyện viên đã tham gia ngày Hội
Hơn 4.100 tình nguyện viên đã tham gia ngày Hội

Được biết, Ngày Hội Hồng là hoạt động của dự án quốc gia kéo dài 3 năm 2013-2015 “Vì phụ nữ - Vì ngày mai” (We Care For Her), do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, Bộ Y Tế và công ty Roche phối hợp tổ chức. Từ lúc triển khai, dự án nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều tổ chức y tế, cơ quan đoàn thể trong, ngoài nước… đã tổ chức nhiều đợt thăm khám miễn phí UTV cho hơn 4.000 phụ nữ ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM, tổ chức hoạt động Ngày 8.3 Hồng tại TP HCM, Hà Nội gửi lời chúc mừng, thông điệp We Care For Her đến hơn 73.000 phụ nữ Việt Nam, tổ chức 2 khóa huấn luyện cho cán bộ y tế tại HCM & HN nâng cao kiến thức trong việc phòng chống, điều trị UTV, nhất là UTV HER 2 dương tính, thành lập CLB bệnh nhân UTV tại Huế, TP Hồ Chí Minh để chia sẻ tiếng nói đến cộng đồng… Nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của dự án qua một năm hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của của cộng đồng trong việc ngăn ngừa và phòng chống UTV.

 

Vân Hà