Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Cung cấp hiệu quả dịch vụ y tế cho đồng bào dân tộc miền núi

Tiến Thành

(Dân trí) - Tại Quảng Bình, 100% xã ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có trạm y tế kiên cố, có bác sĩ phục vụ. Bên cạnh đó, 100% hộ dân tộc thiểu số ở tỉnh này được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, trong những năm qua, ngành y tế tỉnh này đã nỗ lực triển khai, tham mưu có hiệu quả trong công tác xây dựng các tiêu chí về y tế, góp phần thực hiện Dự án 7, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Đến nay, tại Quảng Bình, hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được hoàn thiện. Cơ bản 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có trạm y tế kiên cố và có bác sĩ phục vụ.

Cung cấp hiệu quả dịch vụ y tế cho đồng bào dân tộc miền núi - 1

Bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Bình được chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Nhật Anh).

Có 180 cán bộ y tế thôn, bản trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người dân; 100% hộ dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hỗ trợ một phần suất ăn khi điều trị tại bệnh viện, trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng, khám chữa bệnh miễn phí.

Những năm qua, Quảng Bình đã tập trung đầu tư toàn diện cả về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đảm bảo cung cấp hiệu quả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyến y tế cơ sở, nhất là các vùng dân tộc, miền núi. Nhờ đó, người dân vùng dân tộc, miền núi đều có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Việc phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là đối với các vùng ĐBDTTS đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.