Tiền Giang:

Cúm A/H5N1 tấn công chim cút

(Dân trí) - Từ báo cáo của các cơ quan chức năng về tình hình dịch cúm A/H5N1 “tấn công” chim cút trên địa bàn tỉnh, hôm qua (23/7) UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định công bố dịch cúm A/H5N1 trên chim cút tại hai xã Phú Kiết và Hòa Tịnh thuộc huyện Chợ Gạo.

Theo đó, vào ngày 6.7, tại ấp Phú Lợi A, xã Phú Kiết, sau khi phát hiện một số mẫu chim cút dương tính với cúm A/H5N1 lực lượng thú y tiến hành tiêu hủy gần 21.000 con chim cút trên tổng đàn 23.000 con của 1 hộ dân nơi đây.

Kế đến, 10/7 và 18/7, lực lượng thú y tiếp tục phát hiện đàn chim cút của hai hộ dân ở ấp Hòa Phú, xã Phú Kiết và tại xã Hòa Tịnh dương tính với cúm A/H5N1 nên cơ quan tiến hành tiêu hủy hơn 10.000 con chim cút.

Trước thực trạng, cúm A/H5N1 liên tiếp bùng phát trên chim cút, UBND tỉnh công bố quyết định dịch cúm và yêu cầu lãnh đạo huyện Chợ Gạo, các cơ quan hữu quan tiến hành ngay các biện pháp dập dịch; khẩn trương tiêu độc, sát trùng chuồng trại chăn nuôi trong vùng có dịch; tiến hành tiêm phòng vắc xin cúm A/H5N1 cho đàn gia cầm ở các xã giáp ranh.

 Nguyễn Hành