Cúm A/H1N1 tấn công trung tâm bệnh tâm thần

(Dân trí) - Một bệnh nhân được xác định dương tính với cúm A/H1N1 và ít nhất 17 người khác phải nhập viện điều trị vì nghi nhiễm. Loại bệnh truyền nhiễm trên đã xuất hiện trở lại và tấn công Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần Quận Thủ Đức.

Sáng 8/6, trong buổi làm việc với phóng viên, BS Bùi Văn Xây, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Quận Thủ Đức đã xác nhận thông tin trên. Nội dung BS Xây cung cấp cho thấy, từ ngày 1/6 đến 3/6 tại đây có 3 bệnh nhân bị sốt cao liên tục nên được trung tâm chuyển sang bệnh viện Quận Thủ Đức thăm khám, điều trị.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần tại trung tâm
Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần tại trung tâm

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân, phát hiện một trường hợp là Võ Văn N. dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh viện Quận Thủ Đức đã chuyển bệnh nhân xuống bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để được cách ly theo dõi và điều trị chuyên môn sâu.

Ngày 4/6, kết quả xét nghiệm kiểm tra lại mẫu bệnh phẩm của cả 3 bệnh nhân tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cũng xác định 1 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, 2 trường hợp còn lại âm tính. Bệnh nhân có kết quả dương tính đang được cách ly, điều trị.

Sau khi 3 bệnh nhân trên nhập viện, từ ngày 4/6 đến ngày 7/6 tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần liên tiếp có 15 trường hợp khác bị sốt cao. Để tránh nguy cơ lây nhiễm, trung tâm đã chủ động cách ly người bệnh có biểu hiện sốt, chuyển sang bệnh viện Quận Thủ Đức điều trị.

Sau các kết quả xét nghiệm, bệnh viện xác định các bệnh nhân bị nhiễm siêu vi và loại trừ nguyên nhân mắc cúm A/H1N1. Đến sáng 8/6, có 5 bệnh nhân bình phục sức khỏe nên được xuất viện, song 1 trường hợp bị sốt trở lại nên phải quay đến bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị cùng các bệnh nhân khác.

Các biện pháp phòng bệnh đã được triển khai để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
Các biện pháp phòng bệnh đã được triển khai để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng

Được biết, tại trung tâm hiện có 203 cán bộ, viên chức, người lao động đang làm nhiệm vụ quản lý 1.119 bệnh nhân tâm thần, lang thang cơ nhỡ. Sau khi xuất hiện bệnh, trung tâm đã chủ động cách ly bệnh nhân tại các khu điều trị, thông báo tạm ngưng hoạt động thăm nuôi cũng đã được công bố để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan cho cộng đồng. Những nhân viên đang làm việc tại các khoa phòng trung tâm cũng được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với nhân viên khu vực khác, phụ nữ đang mang thai được trung tâm cho nghỉ ở nhà để bảo vệ sức khỏe cả mẹ và con.

Sau khi nhận được thông báo xuất hiện ca bệnh cúm A/H1N1, ngành y tế dự phòng đã đến Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần, tiến hành vệ sinh khử khuẩn, thực hiện các biện pháp khoanh vùng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng.

Vi rút cúm A/H1N1 là bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc với đồ vật bị nhiễm vi rút rồi đưa lên mũi, miệng. Bệnh lây nhiễm nhanh từ người sang người trong thời gian 1 ngày trước tới 7 ngày sau kể từ khi có triệu chứng bệnh. Những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh.

Để phòng tránh loại bệnh trên, ngành y tế khuyến cáo cộng đồng cần tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, tránh tiếp xúc với người bệnh. Đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Vệ sinh nhà cửa và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc, lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hoá chất sát khuẩn. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.

Vân Sơn