TPHCM:

Cụ ông 96 tuổi xuất viện sau 7 ngày thay khớp háng

(Dân trí) - Cụ ông N.V.T, 96 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM vào viện vì trượt té gãy chân phải. Có tiền sử cao huyết áp, suy tim mạch, giãn tĩnh mạch, chất lượng xương lại không tốt nên việc cụ phục hồi nhanh sau 1-2 ngày phẫu thuật thay khớp háng là một điều kỳ diệu.

TS.BS Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc BV Nhân dân 115 cho biết, y văn trước đây rất ít mổ cho những bệnh nhân trên 80 tuổi vì khả năng rủi ro cao, đến 90% chết vì tai biến do các bệnh nội khoa. Nhưng ngày nay, y học phát triển, đặc biệt là quy trình mổ được xây dựng nghiêm ngặt nên các bác sĩ mạnh dạn mổ và tỷ lệ thành công khá cao.

Trường hợp của cụ N.V.T (96 tuổi) là một điển hình. Cụ T nhập viện trong tình trạng gãy chân, đau nhức nhiều. Nếu không mổ, bệnh nhân sẽ phải nằm liệt giường và dễ có các biến chứng do nằm dài ngày như lở loét, nhiễm trùng, viêm phổi… dẫn đến suy kiệt và có thể tử vong.

“Đây là một ca phức tạp, đòi hỏi phải chuẩn bị rất kỹ trước khi mổ do bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, suy tim mạch, giãn tĩnh mạch, chất lượng xương không tốt. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của gia đình, nên chúng tôi bước vào ca mổ rất tự tin, thanh thản. Điều này quyết định lớn đến khả năng thành công của việc phẫu thuật thay khớp, nhất là cho các bệnh nhân lớn tuổi”, TS.BS Nguyễn Đình Phú chia sẻ.

Cụ N.V.T vui vẻ giơ tay chào mọi người khi

Cụ N.V.T vui vẻ giơ tay chào mọi người khi BS Nguyễn Đình Phú vào thăm chiều 27/2 (Ảnh: Hồng Tâm)

Với kỹ thuật thay khớp háng ít xâm lấn, chỉ tách cơ để đi vào ổ gãy, TS Phú và các đồng nghiệp đã giúp cụ T hạn chế mất máu tối đa. Thời gian phẫu thuật nhanh, chưa đến 60 phút, cụ T không phải truyền máu khi mổ và sau mổ chỉ 1-2 ngày là ngồi dậy được. Cụ đã có thể ăn uống, trò chuyện với con cháu rất rổn rảng. Hôm nay (28/2), cụ T sẽ xuất viện về nhà.

Cụ T là ca thứ 7 trong số những bệnh nhân trên 90 tuổi được phẫu thuật thay khớp háng ở BV Nhân dân 115. Bệnh viện này từng phẫu thuật thay khớp cho trên 50 bệnh nhân trên 80 tuổi và trên 100 bệnh nhân trên 70 tuổi.

Tổng chi phí cho một ca phẫu thuật này là 85-90 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ có BHYT thanh toán, nên gia đình cụ T chỉ phải đóng chưa đến 10 triệu đồng.

“Tại BV Nhân dân 115, khi bệnh nhân nhập viện, chuẩn bị tốt về nội khoa là chúng tôi cho mổ ngay. Bởi người già bị gãy xương đau đớn lắm, các cụ nằm 1 ngày là dài như cả 1 tháng. Hiểu cái đau đớn đó nên chúng tôi thường linh động mổ sớm”, cái tâm của TS.BS Nguyễn Đình Phú, người vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, khiến nhiều bệnh nhân và thân nhân người bệnh cảm kích.

Nhiều cụ ông, cụ bà sau khi được BS Phú cứu chữa, đã quay lại bệnh viện tìm gặp để cảm ơn.

Hồng Tâm