Cụ bà gần 90 tuổi bị thủng động mạch chủ được cứu sống "thần kỳ"

(Dân trí) - Một cụ bà gần 90 tuổi, có vết thương do thủng thân động mạch cánh tay đầu, thủng động mạch chủ lên do tự đâm vào cổ bằng kéo đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân là cụ bà H.T.M. (86 tuổi), ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa. Cụ M. nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vết thương cổ.

Cụ bà gần 90 tuổi bị thủng động mạch chủ được cứu sống thần kỳ - 1
Bệnh nhân đã ổn định dần sức khỏe sau ca phẫu thuật.

Khi tiến hành xử lý vết thương, kiểm tra tổn thương cổ, máu phụt tuôn xối xả, nguy cơ tử vong cao do lượng máu trong người gần như mất hết, huyết áp tụt, tim chuẩn bị ngừng.

Bệnh viện đã lập tình trạng báo động đỏ, huy động khẩn cấp các ê kíp: Mổ tim hở, gây mê hồi sức mổ tim, chạy máy tim phổi nhân tạo...

Các bác sĩ kíp mổ đã tiến hành cưa xương ức, khảo sát thấy vết thương thủng thân động mạch cánh tay đầu, thủng động mạch chủ lên. Bệnh nhân được truyền máu hồi sức tối đa với số lượng lớn, liên tục và tiến hành thay đoạn thân động mạch cánh tay đầu, vá phục hồi quai động mạch chủ lên.

Sau 3h phẫu thuật, bệnh nhân có mạch và huyết áp ổn định. 4 ngày sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã tự ăn uống và nói chuyện được.

Theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đây là một kỳ tích trong cấp cứu bệnh nhân bị thủng động mạch chủ phức tạp, nhờ được xử trí nhanh, truyền máu và phẫu thuật kịp thời. Bởi đa số vết thương động mạch chủ làm chết người tại chỗ do mất máu quá nhiều.

Duy Tuyên