Có thể "trị" được bệnh exzema?

(Dân trí) - Các nhà khoa học Hong Kong đã nhận dạng được 2 chất có trong máu liên quan với căn bệnh exzema, mở ra hướng điều trị mới cho căn bệnh được xem là phải “chung sống suốt đời này”.

Các nhà khoa học đã gắn thiết bị đo tần suất “gãi" lên 24 đứa trẻ (độ tuổi trung bình: 11) để đo số lần vô thức trẻ gãi ngứa trong khi chúng đang ngủ cũng như lấy mẫu máu ngay sau đó. Họ thấy rằng khi mật độ gãi ngứa tăng lên thì BDNF và “substance P” trong máu cũng tăng theo.

 

Một chuyên gia Anh cho biết phát hiện này chỉ ra rằng 2 hóa chất tồn tại trong máu này có thể là nguồn gốc gây ra các vấn đề về da.

 

Cứ 10 đứa trẻ thì có 1 đứa bị chứng khô da, tạo vẩy và nứt nẻ do exzema và bệnh này sẽ theo đứa trẻ đến hết cuộc đời. Các bệnh nhân thường được điều trị bằng kem chứa steroid nhưng những hiểu biết sâu về căn bệnh này vẫn còn rất hạn chế.

 

Nghiên cứu mới nhất này đã bổ sung thêm những bằng chứng cho thấy 2 hợp chất hóa học đặt biệt trong máu này có liên quan chặt chẽ với căn bệnh exzema.

 

Phương Uyên

Theo BBC