Có thể phòng bệnh mùa hè cho trẻ?

Bệnh mùa hè là nỗi lo của không ít ông bố, bà mẹ có con nhỏ. Từ bệnh “xoàng xĩnh” như cảm, ho, sổ mũi đến bệnh nặng như viêm hô hấp cấp, tay chân miệng… đều ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ.

Mùa nắng nóng nguy cơ lây lan bệnh nhiễm khuẩn
Mùa nắng nóng nguy cơ lây lan bệnh nhiễm khuẩn

 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng I, sẽ cung cấp một số kiến thức để nhận biết bệnh mùa hè ở trẻ cũng như cách phòng tránh tốt nhất.

 

Thưa bác sĩ, những căn bệnh nào được cho là phổ biến, trẻ thường mắc phải trong mùa hè?

 

Thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh phát sinh, trong đó đáng lưu ý nhất là các bệnh do nhiễm vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng. Trẻ em do sức đề kháng kém, ý thức tự phòng bệnh chưa tốt, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên nguy cơ mắc bệnh cao hơn người lớn.

 

Trẻ dễ dàng mắc bệnh ngoài da như rôm, sẩy; các bệnh liên quan đến đường hô hấp, sốt vi rút, tiêu chảy cấp, thủy đậu hay tay chân miệng, thậm chí viêm não….

 

Mức độ nguy hiểm của từng nhóm bệnh này như thế nào?

 

Trẻ bị rôm, sảy thường không đáng lo nhưng đòi hỏi các bà mẹ phải thật thận trọng trong vấn đề vệ sinh, chăm sóc trẻ hàng ngày, nhất là ở những vùng kín như bẹn, nách, hông, kẽ tay chân…

 

Các bệnh còn lại hầu hết đều không có thuốc đặc trị và dễ gây biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng về thần kinh, hô hấp, tim mạch, nếu không được phát hiện sớm để can thiệp kịp thời thì bệnh diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong. Hay như sốt vi rút cũng như bệnh thủy đậu được đánh giá là lành tính và trẻ có thể tự hết nhưng trong một số trường hợp có biến chứng chuyển sang viêm não.

 

Những căn bệnh này lây lan ra sao?

 

Các bệnh nhiễm khuẩn có thể dễ dàng lây qua đường hô hấp, tiêu hóa, tiếp xúc ngoài da thông thường. Như bệnh thủy đậu có thể lây qua đường hô hấp khi người lành hít phải những giọt li ti trong không khí thải ra từ mũi họng do người bệnh ho hoặc hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với mụn nước của người bệnh. Trong khi đó, vi rút tay chân miệng lây qua nước bọt, chất nhầy và phân chủ yếu theo đường tiêu hóa.

 

Các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu chảy cấp, sốt vi rút cũng có khả năng lây lan cao nếu người bệnh lẫn người tiếp xúc không được chăm sóc, vệ sinh đúng cách. Các vi rút gây bệnh có thể phát tán trong không khí, trong nước nên không cần tiếp xúc trực tiếp với người bệnh mà thông qua việc tiếp xúc với đồ chơi, sàn nhà, bàn ghế… bị nhiễm vi rút, trẻ cũng dễ nhiễm bệnh.

 
Khuyến khích trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh toàn thân sạch sẽ bằng những sản phẩm diệt khuẩn

Khuyến khích trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh toàn thân sạch sẽ bằng những sản phẩm diệt khuẩn
 

Vệ sinh cá nhân đóng vai trò như thế nào trong việc phòng ngừa các căn bệnh nhiễm khuẩn?

 
Điều này rất quan trọng. Mùa hè, cha mẹ hay đưa các bé đến những chỗ đông đúc như bể bơi, khu du lịch, vườn thú… để vui chơi. Đây chính là những ổ bệnh tiềm ẩn vì có quá nhiều người lui tới, không tránh khỏi việc con bạn vô tình bị nhiễm khuẩn từ ai đó mang mầm bệnh, hoặc từ môi trường đất, nước, không khí, tiếp xúc với động vật…

 

Trẻ nhỏ cũng không có ý thức phân biệt nơi nào bẩn và sạch nên không thể chủ động tránh nguồn bệnh. Sau đó, nếu trẻ không được vệ sinh cá nhân đúng cách thì rất dễ nhiễm khuẩn.

 

Với thói quen lười vệ sinh cá nhân, thậm chí còn tìm cách “trốn” ở nhiều trẻ, nếu cha mẹ lơ là, không nhắc nhở và không vệ sinh cho bé tốt thì nguy cơ trẻ bị lây bệnh là rất cao.

 

Việc vệ sinh bên ngoài có đảm bảo loại trừ vi khuẩn gây bệnh?

 

Vệ sinh bên ngoài luôn đươc các chuyên gia nhắc đến là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và dễ thực hiện nhất. Vấn đề là bạn vệ sinh có đúng cách chưa? Nhiều người chỉ nghĩ việc cho con rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh là đủ nhưng thật ra, chỉ khi tắm rửa sạch sẽ cho con mới có khả năng loại trừ vi khuẩn gây bệnh, nhất là sau khi trẻ tham gia hoạt động ngoài trời, đến nơi đông người, đi bơi… Hay ngay cả lúc trẻ trông “sạch sẽ” nhất khi chơi trong nhà thì cũng không nên chỉ tắm cho trẻ qua loa. Nên tập cho trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể thật tốt để trẻ tự bảo vệ mình. 
 

Xin cảm ơn Bác sĩ

 

Cảnh báo về dịch cúm H1N1:

 

Ngoài những căn bệnh mùa hè phổ biến mà trẻ thường gặp trên, hiện bệnh cúm A/H1N1 cũng đang có dấu bùng phát. Bệnh nhân đầu tiên tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 được xác định tại Hà Giang. Bộ Y tế cho biết bệnh có nguy cơ tử vong cao hơn ở trẻ em, người già và thai phụ. Do đó, các gia đình nên chủ động phòng tránh và bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân gây bệnh. Cách tốt nhất vẫn là rửa tay thường xuyên với sữa rửa tay. Nếu trẻ đi chơi xa, mẹ cũng nên mang theo sữa rửa tay để trẻ dùng đến khi cần.

 

Hiện, Lifebuoy được cho là nhãn hàng đi đầu với các sản phẩm vệ sinh cá nhân có chứa tinh chất diệt khuẩn tiên tiến, ngoài xà phòng bánh còn có sữa rửa tay, sữa tắm giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh mùa hè.

 
Vương Thu (thực hiện)