Có nên cho bé “cai” bình để chuyển sang cốc tập uống?

(Dân trí) - Các bé vẫn tiếp tục “ti” bình sau 12 -15 tháng tuổi dễ bị thừa cân. Nhưng nếu chỉ đơn thuần cho bé chuyển sang dùng cốc tập uống sẽ không ngăn ngừa được tình trạng thừa cân này.

Có nên cho bé “cai” bình để chuyển sang cốc tập uống?

 

Các bác sĩ thường khuyên nên bắt đầu cho bé dùng cốc tập uống khi được 6 tháng tuổi và “cai” bình hoàn toàn đến khi bé được 15 tháng tuổi.

 

Nhưng 20% số trẻ 2 tuổi và 10% số trẻ 3 tuổi ở Mỹ vẫn tiếp tục “ti” bình, những em bé này thường uống 5 bình sữa nguyên mỗi ngày.

 

“Việc bú bình có thể là một nguồn làm tăng lượng calo, vì các bé thường uống rất “bừa bãi”. Ví dụ khi ngồi trong xe tập đi hoặc lúc bắt đầu đi ngủ”.

 

Kết quả trên ựa trên thực nghiệm do các nhà nghiên cứu tại Trường Y Albert Einstein ở Bronx, New York thực hiện. Theo đó 300 cặp cha mẹ và con 12 tháng tuổi được chia thành 2 nhóm: nhóm “cai” bình được nhận tài liệu và cốc tập uống và nhóm đối chứng.

 

Sau 3 tháng, việc bú bình đã giảm từ 4,6 bình/ngày xuống còn 2 bình/ngày ở nhóm “cai” bình. Nhóm đối chứng có mức giảm ít hơn, trung bình từ 4,4 bình/ngày xuống 2,7 bình. Việc sử dụng cốc tập uống tăng nhiều hơn ở nhóm “cai” bình.

 

Trẻ ở nhóm “cai” bình tiểu thụ ít calo hơn - trung bình 1.090 calo/ngày so với 1.186 ở nhóm đối chứng.

 

Tuy nhiên chương trình “cai” bình không làm giảm nguy cơ bị thừa cân của trẻ, điều này được giải thích là do cốc tập uống đã thế chỗ cho bình sữa

 

Do đó lời khuyên của các nhà nghiên cứu là cần “cai” cả bình và cốc tập uống khi trẻ được 15 tháng tuổi.

 

Cẩm Tú

Theo asiaone