Thừa Thiên Huế:

Cô gái tử vong bất thường sau khi uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 27/5, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang điều tra vụ việc một cô gái trú tại địa phương này tử vong sau khi uống thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, nạn nhân là chị N.T.S. (26 tuổi, trú ở thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền). Người nhà nạn nhân cho biết, chị S. đã uống 2 lọ thuốc giảm cân. Sau khi uống thuốc, chị S. Đã xuất hiện các triệu chứng giống như bị thủy đậu, xuất huyết nặng.

Bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng. Đến khoảng 19h tối 26/5, chị S. đã ngừng tuần hoàn máu. Người nhà đã xin bệnh viện đưa nạn nhân về nhà, chị S. đã tử vong sau đó. 

Người nhà nạn nhân cho rằng nguyên nhân tử vong là do chị S. đã uống phải thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Qua quan sát, lọ thuốc giảm cân mà chị S. đã dùng có chữ Trung Quốc, nhưng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cô gái tử vong bất thường sau khi uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc - 1

Lọ thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, trên nhãn mác có in chữ Trung Quốc.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng và Công an huyện Phong Điền đã cuộc điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.