Bệnh viện Chợ Rẫy:

Có đường dây “rút ruột” bảo hiểm y tế?

(Dân trí) - Các toa thuốc do BHYT chi trả, chủ yếu điều trị bệnh tiểu đường, suy thận, mỗi toa thuốc có giá 3 - 4 triệu đồng. Điều khiến lãnh đạo khoa Khám bệnh, bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nghi ngờ là hầu hết bệnh nhân đều còn rất trẻ (đa số sinh năm 1988-1990).

Chiều 27/5, Ban giám đốc Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi làm việc về nghi vấn đường dây bác sĩ, nhân viên y tế cấu kết ăn chặn thuốc BHYT tại bệnh viện này. Theo đó, BV Chợ Rẫy đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội TPHCM thanh tra vụ việc. TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, yêu cầu các khoa, nhân viên liên quan kiểm tra lại số lượng danh sách bệnh nhân thuộc diện BHYT, việc kê toa lĩnh thuốc dành cho bệnh nhân, quy trình tiếp nhận...

 

Trước đó, Khoa Khám bệnh, bệnh viện Chợ Rẫy đã phát hiện sự khuất tất trong việc lĩnh thuốc BHYT khi một số người đi lĩnh thuốc BHYT nhưng không đưa toa thuốc cho điều dưỡng của BV nhập sổ lưu. Các toa thuốc này chủ yếu điều trị bệnh tiểu đường, suy thận, mỗi toa thuốc có giá 3 - 4 triệu đồng. Điều khiến lãnh đạo khoa Khám bệnh nghi ngờ là hầu hết bệnh nhân đều còn rất trẻ (đa số bệnh nhân sinh từ năm 1988 đến 1990).
 
Hiện Ban giám đốc BV đã xác định một bác sĩ thuộc khoa Nội tiết và một dược sĩ khoa Dược có liên quan đến vụ việc. BV cũng đã đình chỉ công tác đối với bác sĩ  và nhân viên dược này vì “vi phạm trong việc chấp hành các quy định của BV”.
 

Được biết, theo kết quả thanh tra bước đầu, đã xác định được 33 toa thuốc có trị giá hơn 3 triệu đồng/toa được kê cho các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, rối loạn lipid máu, suy thận. Trước mắt, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ xem lại hồ sơ và tất cả các toa thuốc mà bác sĩ khoa nội tiết này đã kê toa trong tháng 3/2009 để kiểm tra.

 

“Khoảng 1 - 2 tuần nữa thanh tra bệnh viện sẽ có kết luận vụ việc này. Bệnh viện sẽ kiên quyết xử lý vụ việc và không bao che sai phạm nếu nghi vấn trên được làm rõ”, ông Sơn khẳng định.

 
Trung Kiên