Chuyên gia từ TPHCM chi viện Đắk Lắk điều trị ca mắc Covid-19 nặng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trước tình trạng BN3836 tại Đắk Lắk có diễn tiến bệnh nặng, phải thở máy, 4 chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đã đến địa phương này để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

Chiều 24/5, trao đổi PV Dân trí, bác sĩ Châu Đương - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk, cho biết, các chuyên gia hàng đầu về hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy ở TPHCM đã tới Đắk Lắk và đang hội chẩn, đưa ra hướng điều trị phù hợp cho BN3836.

Chuyên gia từ TPHCM chi viện Đắk Lắk điều trị ca mắc Covid-19 nặng - 1
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk.

"Bệnh nhân hiện vẫn đang thở máy, được lọc máu và các chỉ số sinh tồn tạm ổn. Bệnh viện sẽ xin ý kiến của 4 chuyên gia xem sẽ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân tại đây hay cho chuyển viện xuống TPHCM. Bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi sát", bác sĩ Đương thông tin.

Riêng với hai bệnh nhân mắc Covid-19 khác tại Đắk Lắk là BN3237 và BN3334, lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk cho hay, sức khỏe của hai bệnh nhân hiện ổn định.

Trước đó, BN3836 diễn tiến bệnh nặng, có biểu hiện suy hô hấp, rối loạn đông máu, phải duy trì thở máy. Để điều trị cho bệnh nhân, Sở Y tế Đắk Lắk đã điều thêm 3 ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk để hỗ trợ việc điều trị.

Đồng thời, ngành y tế Đắk Lắk đã tham gia hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của các bệnh viện hàng đầu trên cả nước để tìm hướng chữa trị cho bệnh nhân.

Ngày 24/4, BN3836 là ông V.Đ.D. (50 tuổi, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đi Bắc Ninh để tổ chức lễ báo hỷ cho con gái và có tiếp xúc gần với BN3052.

Ngày 6/5, ông D. về lại Đắk Lắk bằng máy bay QH1403 số ghế 21A (cùng vợ, số ghế 21B), sau đó di chuyển về thị xã Buôn Hồ bằng xe máy do vợ chở.

Ngày 9/5, ông D. cùng vợ và con trai nhập khu cách ly tập trung của tỉnh Đắk Lắk. Ngày 10/5, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 14/5 ông D. xuất hiện triệu chứng sốt nên lấy mẫu lần 2 và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.