Chuyên gia Đức hỗ trợ Quân y Việt Nam phẫu thuật cột sống

(Dân trí) - Giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Phẫu thuật Cột sống của Đức vừa thực hiện cuộc mổ chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ tại Bệnh viện Quân Y 175. Đây là chương trình hợp tác phát triển kỹ thuật để chuẩn bị đưa Viện Chấn thương Chỉnh hình vào hoạt động.

Để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho y tế Việt Nam nói chung và lực lượng quân y nó riêng, chương trình hợp tác phát triển kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ tại Bệnh viện Quân Y 175 đang được đẩy mạnh.

Ngày 29/3 trên khuôn khổ của sự hợp tác Giáo sư Christogh Joten, Trưởng Khoa Y, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Cột sống, Đại học Leipzip cùng Tiến sỹ Anna Voelker, chuyên gia về phẫu thuật cột sống Cộng hòa Liên bang Đức đã đã chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm bằng bằng những thiết bị hiện đại cho các bác sĩ quân y Việt Nam.

y te.jpg

Việc trao đổi chuyên môn kỹ thuật sẽ giúp các bác sĩ nâng cao trình độ, tay nghề

Bệnh nhân được thụ hưởng cuộc mổ trên là ông N.H.C. ngụ thành phố Biên Hòa bị thoát vị đĩa đệm 2 tầng, hẹp ống sống thắt lưng đã 3 năm. Tình trạng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của ông H.C. gây đau đớn, hạn chế vận động.

Sau hội chẩn, ê kíp bác sỹ cùng các chuyên gia đã quyết định thực hiện phương pháp mổ giá ép lấy nhân nhầy bằng dụng cụ vi phẫu và hệ thống kính hiển vi Pentero 900. Đây là kính hiển vi hiện đại nhất trong khu vực vừa được Bệnh viện Quân y 175 trang bị, đưa vào sử dụng. Sau 2 giờ khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật.

Phía bệnh viện kỳ vọng, sự hợp tác trên sẽ góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ thuật điều trị cho đội ngũ y bác sỹ quân y về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục cử đội ngũ  y bác sỹ trẻ đi học tập kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn ở các nước có trình độ y học tiên tiến như Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân Y 175 có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, quy mô 500 giường bệnh với thiết kế 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 66.000 m2; có sân đỗ trực thăng được khởi công xây dựng vào tháng 5/2015. Dự kiến, tháng 6/2019 Viện sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ quân và dân, đồng thời thực hiện những ca cấp cứu khẩn nguy ở những vùng xa thuộc biên giới, hải đảo của tổ quốc.

Vân Sơn