Chú trọng nâng cao kỹ năng tiêm chủng cho các cán bộ y tế

(Dân trí) - Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Hội thi Kỹ thuật viên tiêm chủng giỏi Thái Bình do chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức ngày 24/10.

 


Hội thi diễn ra ngày 24/10 tại xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Hội thi diễn ra ngày 24/10 tại xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Chia sẻ về lý do lựa chọn Thái Bình là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc tổ chức Hội thi này, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, cho biết: “Thái Bình là một trong những địa phương thực hành tiêm chủng rất là tốt dù dân số đông, địa bàn rộng. Cùng với đó, do có sự thay đổi về nhân lực nên việc tổ chức hội thi tại đây sẽ giúp các các bộ củng cố và nâng cao kiến thức”.

Cuộc thi được khởi động từ tháng 7/2015, với sự tham gia của 100% y tế tuyến xã. Sau 3 tháng tổ chức các vòng thi loại, đã có 8 đội thuộc 8 huyện trong tỉnh Thái Bình bước vào vòng Chung kết tranh tài với các nội dung như Kiến thức về tiêm chủng mở rộng, kỹ năng tư vấn tiêm chủng mở rộng, kỹ năng thực hành tiêm chủng mở rộng.

Trước sự chứng kiến đông đảo của các đại biểu đến từ các địa phương trên cả nước cùng người dân Thái Bình, 8 đội không chỉ xuất sắc hoàn thành các phần thi của mình mà còn giúp củng cố kiến thức cho đồng nghiệp, cung cấp kiến thức tiêm chủng mở rộng tới người dân.

Là người bắt đúng câu hỏi về các kết luận có thể có sau khi khám sàng lọc tư vấn, đại diện đội huyện Vũ Thư đã trả lời rất sinh động về 3 hướng kết luận sau khi khám sàng lọc: đó là đủ điều kiện để tiêm chủng; hoãn tiêm chủng và chống chỉ định tiêm chủng cho từng trường hợp cụ thể.

BS Hùng trong phần thi thực hành tiêm chủng 
BS Hùng trong phần thi thực hành tiêm chủng 

Trao đổi bên lề hội thi, BS Trần Huy Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Việt Hùng, phụ trách y tế dự phòng của Trạm y tế xã, đội trưởng đội huyện Vũ Thư, đơn vị đoạt giải Nhì hội thi, cho biết: Những cuộc thi như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với những người làm công tác tiêm chủng như chúng tôi vì nó giúp củng cố kiến thức, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm chủng, đảm bảo hạn chế thấp nhất các tai biến do tiêm chủng.

Thái Bình được chọn là tỉnh triển khai hội thi đầu tiên của khu vực phía Bắc nhằm củng cố và nâng cao kỹ năng thực hành trong tiêm chủng cho các cán bộ y tế.

Sau tỉnh Thái Bình, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dự kiến sẽ triển khai hội thi ở cấp khu vực và có thể sẽ có hội thi cấp toàn quốc dành cho y tế tuyến xã.

Nhân Hà