1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Chớ dại "doạ" tự tử bằng các hóa chất độc!

(Dân trí) - BS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cảnh báo, trước tình trạng khá nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch do “doạ” tự tử bằng cách uống các hóa chất độc.

“Nhiều trường hợp bản thân không định tự tử nhưng lại muốn “doạ” người thân để đạt được mục đích của mình. Họ lại không ý thức được sự độc hại của hoá chất định uống để rồi “doạ” thành thật, không thể cứu chữa”.

Như trường hợp bệnh nhân Đ.B.T (19 tuổi, Hưng Yên) uống một nắp chai thuốc diệt cỏ paraquat vì… sợ bố mẹ gọi bạn gái đến để chấm dứt yêu đương vì công việc chưa ổn định. Nhưng “doạ” lại hóa thật, vì dù chỉ uống một nắp nhỏ, xuất hiện các biểu hiện nhẹ như loét miệng, đi tiểu ít dần, mệt mỏi...  nhưng cho đến giờ, dù đang được lọc máu, điều trị tích cực nhưng bác sĩ vẫn chưa thể tiên lượng đường trường hợp này sẽ nguy kịch thế nào. Bởi theo các bác sĩ, ngộ độc hoá chất này diễn tiến rất khác nhau ở từng người, có trường hợp sau 3 tháng uống hoá chất mới tử vong vì xơ phổi.
 
Chớ dại "doạ" tự tử bằng các hóa chất độc! - 1

Một trường hợp uống hoá chất paraquat để “doạ” người thân, đang phải điều trị tích cực tại TT chống độc, chưa thể tiên lượng sống - chết. Ảnh: H.Hải
 

TS Duệ vẫn nhớ mãi trường hợp đau lòng cách đây hơn năm, cũng giống như trường hợp bệnh nhân này, chỉ định uống hoá chất paraquat với liều lượng chưa tới 1 nắp chai thuốc nhằm “bắt” bố mua xe đạp mới. Đó là một thanh niên 16 tuổi ở Mộc Châu (Sơn La). Khi được chuyển tới Trung tâm chống độc, em vẫn trong tình trạng tỉnh táo, nhưng chỉ vài hôm mau bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu suy gan, suy thận, suy hô hấp trầm trọng và đã tử vong. 

Rõ ràng là người dân vẫn không biết tính chất cực độc hại của loại hoá chất này khi uống vào người, chỉ nghĩ uống một lượng nhỏ, đi cấp cứu, điều trị chút là khỏi.... Thực tế, các loại hoá chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc chuột… đều cực nguy hiểm, chỉ uống một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc mà không có thuốc đặc trị. Nhất là mấy năm trở lại đây, loại hoá chất có tên là paraquat với tính chất cực độc, được coi là loại hoạt chất bảo vệ thực vật gây ra tỉ lệ tử vong cao nhất ở người được bày bán phổ biến nên số người uống hoá chất này để tự tử cũng nhiều hơn. Chỉ tính riêng tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) mỗi năm có khoảng vài chục ca tử vong do ngộ độc loại hóa chất này.

“Hoá chất paraquat được coi là loại hoá chất gây ra tỉ lệ tử vong cao nhất ở người, vì hoá chất cực độc, khi vào cơ thể chỉ sau 4 - 5 tiếng hoá chất đã ăn sâu vào phổi, các cơ quan nội tạng gây suy gan, suy thận nặng, hầu như là vô phương cứu chữa vì không có thuốc điều trị đặc hiệu. Trước đây, tới 90% bệnh nhân uống phải hoá chất này đều tử vong. Đến nay, kết hợp nhiều biện pháp điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong còn khoảng 70 - 80%. Vì thế, đừng ai chớ dại mà uống “một tí” để doạ người thân. “Một tí” hoá chất này cũng có thể khiến người uống phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, khi đó, có hối cũng không kịp”, BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc, nhấn mạnh.

Hồng Hải