Chiêu trò tinh vi "chèo kéo" F0 mua thuốc dịp cận Tết

Minh Nhật

(Dân trí) - Không ít đối tượng giả làm người nhà bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà, để nhờ bác sĩ tư vấn, rồi mời chào các F0 khác mua thuốc, thiết bị đo một cách tinh vi.

Đây là một trong nhiều thủ đoạn mà các đối tượng xấu sử dụng để chèo kéo các F0 điều trị tại nhà mua thuốc, thiết bị đo SpO2, thực phẩm chức năng,…, để trục lợi trong các nhóm tư vấn điều trị F0 tại nhà hiện nay.

Trao đổi với Dân trí, BS Lê Xuân Thắng, thành viên "Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà", cho hay, thời điểm gần Tết, xuất hiện nhiều đối tượng xấu tham gia vào nhóm để thực hiện hành vi trục lợi bất chính.

Đáng chú ý, theo BS Thắng, hành vi chèo kéo các F0 để bán thuốc, tư vấn điều trị thu phí, bán thiết bị được các đối tượng thực hiện ngày càng tinh vi. Do đó, ban quản trị của nhóm khó có thể kiểm soát hết.

Chiêu trò tinh vi chèo kéo F0 mua thuốc dịp cận Tết - 1

Hà Nội hiện đang có 59.615 ca Covid-19 điều trị tại nhà.

"Thay vì chèo kéo công khai, các đối tượng này có nhiều biện pháp quảng cáo biến tướng, tinh vi hơn. Có trường hợp đăng bài trong nhóm hỏi các bác sĩ về thuốc, thiết bị đo SpO2 cho bệnh nhân nhưng thông qua đó ngầm giới thiệu về loại thuốc, thiết bị mình đang bán. Còn có trường hợp giả làm người nhà để hỏi các bác sĩ tư vấn, chung quy mục đích cuối cùng là để bán thuốc, thiết bị, thực phẩm chức năng hoặc thu tiền người bệnh", BS Thắng phân tích.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, lợi dụng tâm lý hoang mang phải "vái tứ phương" của các gia đình có người mắc Covid-19, một số đối tượng đã giả danh bác sĩ, thậm chí là giám đốc bệnh viện để dụ dỗ chữa bệnh và bán thuốc cho F0 điều trị tại nhà.

Ví dụ như trường hợp của anh M.L. (sống tại Hà Nội). Vì có người nhà là F0, anh L. đăng bài trên nhóm Facebook "Nhóm Bác sĩ Quân Y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà" để xin được tư vấn.

Đến 12h đêm cùng ngày, một tài khoản Facebook tên Thủy Tiên trả lời vào bài đăng của L. và tự xưng là bác sĩ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Người này cũng chủ động nhắn tin cho anh L. đề nghị được gọi điện tư vấn và hẹn sáng hôm sau sẽ đến xem bệnh cho người nhà anh L.

Theo nội dung tin nhắn, người này tự xưng là Thủy Tiên, Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Người này cũng cho biết tình trạng của F0 phải điều trị lâu dài nhưng cũng khẳng định đã chữa khỏi cho rất nhiều trường hợp như vậy.

Chiêu trò tinh vi chèo kéo F0 mua thuốc dịp cận Tết - 2

Đoạn tin nhắn của đối tượng tự xưng là bác sĩ với anh L. (Ảnh chụp màn hình).

"Người này chèo kéo sẽ chữa lâu dài. Thấy tôi nghi ngờ phát hiện ra thì nay đã xóa bình luận trong bài đăng của tôi", anh L. chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo BS Thắng, thời gian vừa qua, số lượng F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội tăng cao, đã có nhiều nhóm zalo được lập ra bởi những người không có chuyên môn, với mục đích lôi kéo F0 sử dụng thuốc mà họ giới thiệu. Các F0 đa số đều trong tâm lý hoang mang, lo lắng nên rất dễ bị dụ dỗ.

"Khi là F0 điều trị tại nhà, trước hết bệnh nhân cần phải giữ bình tình. Sau đó, tìm hiểu thật kỹ để có thể tìm được những nhóm tư vấn chính thống, do các bác sĩ có chuyên môn quản lý và tư vấn. Bệnh nhân cũng cần chủ động liên hệ với các bác sĩ đã được công khai tên và số điện thoại, được cung cấp trong nhóm tư vấn, để có thể nhận được hướng dẫn điều trị, chăm sóc sức khỏe từ những người có chuyên môn, chứ không phải là những đối tượng có mục đích khác", BS Thắng nhấn mạnh.