Chị tử vong, em nguy kịch do ngộ độc chưa rõ nguyên nhân

Sáng 15/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận 2 cháu bé nghi bị ngộ độc thực phẩm cấp cứu. Hai bệnh nhân là Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2008) và em trai là Nguyễn Giác Sáng (sinh năm 2012) trú tại thôn 2, xã Đức An, huyện Đắk Song (Đắk Nông). Khi nhập viện, cháu Trang đã tử vong, cháu Sáng có biểu hiện đi ngoài và buồn nôn.

Chị chết, hai anh em nguy kịch, nghi do ngộ độc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận trường hợp ba cháu Nguyễn Giáo Thắng (SN 2005), Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2008) và Nguyễn Giáo Sang (SN 2011) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Cháu Trang đã tử vong, cònThắng và Sang hiện vẫn nằm trong phòng cấp cứu.

Cả ba nạn nhân là anh em, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Cháu Nguyễn Giáo Sang hiện đang nằm trong phòng cấp cứu trong khi chị gái đã được gia đình đưa về an táng
Cháu Nguyễn Giáo Sang hiện đang nằm trong phòng cấp cứu trong khi chị gái đã được gia đình đưa về an táng

Theo người nhà của nạn nhân, ngày 14/11 mẹ của ba cháu có mua bánh mì kẹp thịt để ăn sáng, chiều thì hai cháu tự pha mì tôm ăn. Đến 7h sáng hôm sau, gia đình phát hiện các cháu có triệu chứng mệt mỏi, đau bụng, đi ngoài.

Khoảng 8h30 hôm sau 15/11, Thắng, Trang và Sang được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song. Sau 30 phút, do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình đã chuyển các cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, cháu Trang đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn cháu Thắng, Sang theo chẩn đoán ban đầu có triệu chứng ngộ độc, nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Bác sĩ Nguyễn Y Đông, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết: “Cháu Sang tạm thời không ăn uống được nên dinh dưỡng phải truyền đường tĩnh mạch. Còn cháu Trang đã được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng. Cháu Thắng bị nhẹ hơn đang nằm điều trị tại Khoa Nhi”

Lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Nông cũng tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Dương Phong