Cháu bé bị bố dùng điếu cày đánh đã tử vong

(Dân trí) - Chiều 18/3, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết bé Đ.D.L (sinh năm 2006, ở Bắc Ninh), người bị chính bố đẻ bạo hành, dùng điếu cày đánh liên tiếp vào đầu, người đã tử vong lúc 15h 40 phút cùng ngày.

Bé L. ngày nhập viện
Bé L. ngày nhập viện
Trưa 18/3, phóng viên Dân trí liên lạc với bác Doãn Thị Đô, bác ruột bên mẹ bé L, bác Đô cũng khóc nấc vì bác sĩ thông báo, dấu hiệu sống của cháu gần như không còn. Bệnh nhi chỉ thoi thóp thở nhờ có máy thở, không có bất cứ một đáp ứng điều trị, có một phản xạ nào của cơ thể.

Trước ca bệnh quá đặc biệt, quá thương tâm, ngay từ khi nhập viện chiều 15/3, các kíp trực đều đặc biệt quan tâm, dành sự chăm sóc, điều trị tốt nhất cho bé, sử dụng các thuốc trợ tim nhưng bé vẫn hôn mê và từ ngày 17/3 sức khỏe cháu xấu dần đi, các dấu hiệu sống hầu như không còn, thân nhiệt cháu bé giảm nhanh và đến 15h 40 phút chiều nay, cháu đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày nhập viện, do tình trạng chấn thương sọ não quá nặng, bé hôn mê sâu, đồng tử giãn, máu chảy trong não ngay từ thời điểm nhập viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức đã trực tiếp cấp cứu và điều trị cháu bé cho biết trong quá trình cháu bé điều trị tại bệnh viện, rất nhiều người vì thương cảm hoàn cảnh bé L đã đến bệnh viện thăm hỏi, chăm non và bày tỏ ý nguyện được giúp cháu bé về vật chất, nhận cháu làm con nuôi nếu cháu được cứu sống.

Thi thể cháu bé xấu số hiện đã được chuyển xuống nhà xác bệnh viện theo yêu cầu của Công an Bắc Ninh để phục vụ điều tra vụ án bố đẻ bạo hành, đánh đập con đến chết.

Tú Anh