Chàng trai không có tai hồi hộp chờ phẫu thuật lần 3

Hồng Hải

(Dân trí) - 17 tuổi, chàng trai N.H.H. (Mường Khương, Lào Cai) hồi hộp đợi các chuyên gia khám để cậu có thể phẫu thuật lần 3 tạo vành tai. Từ khi sinh ra, cậu bé đã không có vành tai trái.

Ngày 10/3, H. được bố đưa từ Lào Cai xuống Hà Nội khám miễn phí trong  chương trình "Chắp cánh ước mơ" do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với NUOY (Hoa Kỳ) và Facing The World (Anh Quốc) tổ chức.

Bố của H. cho biết, từ khi mới sinh, cậu bé đã không có vành tai trái. Vì thế, khả năng nghe của em bị ảnh hưởng rất nhiều. Cách đây 7 năm, anh mới bắt đầu đưa con đi khám.

Năm 2019, khi tình cờ đọc được thông tin về khám dị tật bẩm sinh miễn phí tại Bệnh viện Hồng Ngọc, anh đưa con xuống, bất ngờ con được phẫu thuật luôn. Năm 2023, con được phẫu thuật lần 2. "Lần này tôi mong con được phẫu thuật nốt, để con có thể tự tin như người bình thường", bố H. chia sẻ.

Chàng trai không có tai hồi hộp chờ phẫu thuật lần 3 - 1

H. được các bác sĩ khám để phẫu thuật tạo vành tai hoàn chỉnh (Ảnh: H.Hải).

Bác sĩ cho biết, hiện bệnh nhân đã hoàn thiện được khoảng 60-70% cấu trúc tai, đang thăm khám và chờ chỉ định phẫu thuật tạo hình vành tai thùy 2.

Tại sự kiện, di chứng sau tai nạn của cháu T.P.S. (13 tuổi ở Hưng Yên) cũng khiến các bác sĩ trăn trở. 

Chàng trai không có tai hồi hộp chờ phẫu thuật lần 3 - 2

Chuyên gia nước ngoài khám tay cho bé S. (Ảnh: H.Hải).

Chị Bùi Thị Liễu, mẹ bé S. cho biết, con bị tai nạn tháng 7/2020. Đang đi xe đạp, nghe tiếng còi xe, cậu bé giật mình ngã ra đường, bị xe tải chèn lên tay, chân trái.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ hết phần thịt dập nát ở cánh tay trái; cắt bỏ nửa phần đùi trái bị nát không thể cứu.

Chàng trai không có tai hồi hộp chờ phẫu thuật lần 3 - 3

Cậu bé ôm mẹ khi nghe các bác sĩ tư vấn (Ảnh: H.Hải).

Hiện tại, con đi tại tập tễnh, nhưng cánh tay trái khiến con luôn tự ti với chúng bạn vì chỉ còn xương và phần da chằng chịt sẹo bọc bên ngoài.

"Đây là một ca rất khó. Hiện tại, cơ vận động cổ tay và ngón tay rất yếu, cổ tay bị hạn chế, cứng khớp ở tư thế gấp cổ tay, chúng tôi sẽ hội chẩn toàn đoàn, cố gắng tìm ra phương pháp can thiệp tốt nhất cho bé", bác sĩ tư vấn cho biết.

ThS.BS Bùi Tuấn Anh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ cho biết, chương trình "Chắp cánh ước mơ" từ thiện đợt 1 của năm 2024, nằm trong khuôn khổ khám và phẫu thuật miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị dị tật bẩm sinh và di chứng, biến dạng sau chấn thương trên các vùng đầu mặt cổ và tứ chi.

Với hơn 30 chuyên gia Mỹ khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo, dự kiến có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1, từ ngày 9-27/3.

Các bệnh nhi có các bệnh lý dị tật Tai - Mũi - Họng và Đầu cổ; Dị tật tay, chân (khòeo tay, thiếu ngón, dính ngón…); Các dị tật liên quan đến hàm mặt: Chỉnh sửa môi, mũi di chứng hở môi vòm miệng; thiểu sản xương hàm, vá vòm do hở hàm ếch, lệch khớp cắn, phì đại xương hàm trên/dưới… sẽ được ưu tiên thăm khám.

Sau khi xét duyệt hồ sơ, thăm khám và làm các xét nghiệm lâm sàng, các bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí thăm khám và phẫu thuật.