Chăm sóc đặc biệt bé bị cắt nhầm bàng quang

Liên quan vụ Bệnh viện Cam Ranh (Khánh Hòa) mổ thoát vị bẹn, cắt nhầm bàng quang của bé trai T.A.Đ (21 tháng tuổi), chiều 12/11, cha bé là ông T.M cho biết Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã hoãn cho bé xuất viện vào sáng cùng ngày như dự tính hồi cuối tuần trước.

  

Bé T.A.D bị cắt nhầm bàng quang

Bé T.A.D bị cắt nhầm bàng quang

 

Đầu giờ chiều cùng ngày, rất nhiều giáo sư, bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của các bệnh viện: Nhi Đồng 2, Nhi Đồng 1, Chợ Rẫy, Bình Dân… cùng lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã trực tiếp thăm khám cho bé và hội chẩn tập thể, xác định hướng điều trị tiếp theo.

 

Gia đình bé được khuyến cáo hiện bé còn quá nhỏ và còn yếu sau khi chịu 3 ca phẫu thuật trong vòng một tuần, vì vậy chưa nên đưa bé đi xa. Trước đó, các bác sĩ dự định đưa bé ra Bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội từ 14 – 17/11 để các chuyên gia Anh, Úc thăm khám, tư vấn hướng điều trị.

 

Theo đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ tiếp tục điều trị, chăm sóc với chế độ dinh dưỡng đặc biệt, để bé nhanh chóng phục hồi sức khỏe, đủ sức chịu đựng ca phẫu thuật tái tạo bàng quang trong vòng 3-6 tháng tới. Đồng thời, đơn vị này sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho bé.

 

Phương án trên cũng phù hợp với ý kiến của bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu nhiều kinh nghiệm Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc phụ trách khối ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - nơi bé được mổ cấp cứu.

 

Theo bác sĩ Hiền, nếu đợi bé hơn 5 tuổi mới làm phẫu thuật tái tạo thì nhiều nguy cơ nhiễm trùng ngược hoặc suy thận nặng, rất bất lợi.

 

Theo V.Tạo

Người lao động